Đánh bạn gái ngất xỉu để cướp tài sản ngay sau khi quan hệ

Trần Minh Luân trước tòa 

Theo hồ sơ bản án, Luân và Huỳnh Kim Chi (SN 1994) quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo.

Tối ngày 24-3, Luân hẹn và chạy mô tô đến đón Chi đi chơi. Luân chở Chi đến bờ kênh nơi khu vực đồng ruộng không có nhà, tại đây cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Sau khi quan hệ, lợi dụng sơ hở, Luân đã đánh mạnh vào sau cổ của Chi làm Chi ngất xỉu. Luân lục lấy vàng trong người Chi, lúc này Chi tỉnh lại và kêu la, Luân tiếp tục dùng tay bịt miệng và đánh vào cổ làm Chi bất tỉnh.

Luân lột hết tài sản của Chi gồm 1 iphone; 14 chiếc vòng xi men vàng 18K, trọng lượng 7,6 chỉ; 1 chiếc nhẫn vàng 18K, trọng lượng 1,1chỉ; 1 sợi dây chuyền bạch kim và 600.000đ tiền Việt Nam.

Sau khi lấy tài sản xong, Luân trói chân tay Chi lại rồi lên xe tẩu thoát.

Sáng hôm sau, Luân cùng bạn gái Nguyễn Thị Nguyên đến tiệm vàng bán bộ vòng xi men được 10.200.000đ, đổi chiếc nhẫn 18K trọng lượng 1,1 chỉ thành 2 chiếc, mỗi người đeo 1 chiếc.

Ngày 27-3, qua điều tra xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã tiến hành bắt khẩn cấp Luân. Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình

Với tội danh trên TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Trần Minh Luân 9 năm tù giam Luân phải trả lại số tiền vàng, ĐTDĐ và bồi thường danh dự cho người bị hại là 34 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm