Đi hỏi vay tiền, bị đâm tử vong

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 3-11-2016, Trần Văn Chuẩn đang ngồi chơi game tại quán Internet thì Nguyễn Hồng Quang (23 tuổi, trú tổ dân phố 2, thị trấn Ea Kar, Ea Kar) gọi điện thoại hỏi thăm rồi cùng đến quán ngồi chơi.

Tại đây, Quang nhiều lần đến hỏi mượn tiền của Chuẩn nhưng Chuẩn trả lời không có. Quang đưa hai chiếc điện thoại di động của mình cho Chuẩn bảo cầm cố mượn tiền và cũng không được Chuẩn đồng ý.

Bực tức vì không mượn được tiền, Quang đấm mạnh vào mặt Chuẩn một cái khiến Chuẩn bị chảy máu.

Tức giận, Chuẩn lấy con dao Thái Lan có sẵn trên bàn quơ ngang trúng mặt Quang và hai bên xông vào ẩu đả.

Bị cáo Chuẩn tại tòa

Kết cục, Quang bị đâm tử vong.

Chuẩn sau đó đến Công an huyện Ea Kar đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Trần Văn Chuẩn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX xét thấy trong vụ án này lỗi một phần thuộc về phía nạn nhân khi vô cớ đến gây sự khiến bị cáo bị kích động mạnh. Ngoài ra, sau khi xảy ra vụ việc, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 95 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chuẩn mức án 2 năm 6 tháng tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 120 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm