Đài RT ngày 16-7 dẫn lời phát ngôn viện Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov rằng Nga kêu gọi tất cả quốc gia (trong đó có Mỹ) gây sức ép với Ukraine, buộc Kiev chấp nhận một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột Ukraine.
Ông Peskov đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang âm thầm thực hiện điều đó.
“Có rất nhiều phát ngôn nói rằng ông [Trump] thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng chúng tôi hy vọng rằng song song với điều đó, phía Ukraine cũng đang chịu sức ép” - ông Peskov nói với các phóng viên.
“Có vẻ như phía Ukraine xem mọi tuyên bố ủng hộ như tín hiệu để tiếp tục chiến đấu, thay vì là tín hiệu cho hòa bình” - vị phát ngôn viên nói thêm.
Cũng trong ngày 16-7, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Moscow đang theo dõi chặt chẽ cuộc thảo luận của phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev và theo dõi tất cả các báo cáo về vấn đề này.
Mỹ và phương Tây chưa lên tiếng về thông tin trên.
Trước đó, ông Trump công bố một đề xuất rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ủng hộ Kiev sẽ mua vũ khí do Mỹ sản xuất để hỗ trợ Ukraine.
Ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này nếu giao tranh không chấm dứt trong vòng 50 ngày kể từ khi tuyên bố này được đưa ra, trong khi không đưa ra thời hạn tương tự với Ukraine.
Về phía mình, Moscow khẳng định vẫn cam kết theo đuổi các mục tiêu cốt lõi ở Ukraine, song ưu tiên giải pháp ngoại giao nếu có thể, theo RT.