Dùng 19 giấy tờ xe giả lừa đảo gần 1,7 tỉ đồng

(PLO)-Bị cáo Thúy dùng 19 giấy đăng ký xe mô tô, ô tô giả để tạo niềm tin, vay gần 1,7 tỉ đồng của nhiều người để tiêu xài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thanh Thúy (40 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) 13 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh là 16 năm tù.

Bị cáo Lâm Thị Thanh Thúy tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Lâm Thị Thanh Thúy tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân, năm 2018, Thúy dùng 19 giấy đăng ký xe mô tô, xe ô tô giả tạo niềm tin với nhiều người là bị cáo có điều kiện để trả nợ.

Từ đó, thông qua các phương thức như: vay, mượn tiền, ký hợp đồng bán xe… Thúy đã chiếm đoạt tài sản của năm người ở cùng địa phương với số tiền gần 1,7 tỉ đồng.

Sau đó, các bị hại phát hiện bị Thúy lừa nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an và Thúy bị khởi tố, bắt tạm giam hồi cuối năm 2020

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm