'Đừng chém nó mà chặt phá tiêu của nó'

(PL)- VKSND huyện Tây Hòa, Phú Yên vừa truy tố vợ chồng Nguyễn Văn Trợ, Dương Thị Mười (trú tại xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội hủy hoại tài sản.
Theo hồ sơ, năm 1988 ông Trợ được UBND huyện Tuy Hòa (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng gần 16.000 m2 đất hoa màu tại thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông. Năm 1999, ông Trợ hợp đồng chuyển nhượng diện tích đất nói trên cho ông Lê Văn Đẩu sử dụng đến năm 2015.
Năm 2002, ông Đẩu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất này. Ông Đẩu đã trồng cây tiêu trên diện tích đất nói trên. Đầu năm 2016, giữa ông Trợ và ông Đẩu tranh chấp với nhau về diện tích đất, ông Đẩu đã làm đơn khởi kiện và TAND huyện Tây Hòa đã thụ lý, đang xem xét giải quyết.
Sáng 21-7-2016, Mười đến khu đất tranh chấp cãi nhau với ông Đẩu. Trợ đến sau thấy vậy cầm rựa đuổi đánh ông Đẩu thì nghe vợ nói “Đừng chém nó mà chặt phá tiêu của nó”.
Nghe vậy, Trợ không đuổi theo ông Đẩu nữa mà cùng vợ dùng rựa chặt đứt các nọc tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch, Mười còn nhổ các hố tiêu mới trồng của ông Đẩu.
Chặt một lúc, cái rựa của Trợ bị gãy cán nên Trợ bỏ về, còn Mười ở lại tiếp tục chặt và nhổ tiêu. Tổng cộng, hai vợ chồng nhà này đã chặt 33 hố tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch, nhổ 28 hố tiêu mới chồng; tổng giá trị thiệt hại gần 10 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm