EVN đã ký kết 19 thỏa thuận mua bán điện tại Lào

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết 19 thỏa thuận mua bán điện của 26 nhà máy thủy điện tại Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone chiều 8-4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết 19 thỏa thuận mua bán điện của 26 nhà máy thủy điện tại Lào.

Tổng công suất đã ký kết mua điện vào khoảng 2.689 MW, đạt 89,6% công suất mua bán điện theo cam kết đến năm 2025 (3000 MW).

Thủ tướng Lào đề nghị phía Việt Nam sớm ban hành khung giá mua điện từ Lào sau 2025 và mức giá sẽ không thấp hơn thời điểm trước 2025 (6,95cent/kWh).

điện
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (trái) đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chiều 8-4. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay, đến thời điểm hiện tại EVN đã hoàn thành nghiên cứu, dự thảo khung giá và đang gửi xin ý kiến Hội đồng thành viên EVN thông qua trước khi báo cáo Bộ Công Thương. Sau khi có báo cáo chính thức của EVN, Bộ Công Thương sẽ thẩm định và báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Dự kiến đầu quý II năm nay, khung giá mua điện từ Lào sau 2025 sẽ chính thức được ban hành.

Liên quan đến hệ thống truyền tải, Bộ trưởng cho biết trong tháng 3 vừa qua, Bộ Công Thương đã cùng với Bộ Tài Nguyên Môi trường trình xây dựng các vị trí cột móng, néo phục vụ hệ thống truyền tải, đường dây 500kv mạch 3 của Việt Nam sẽ phấn đấu hoàn thành trước tháng 12-2024; đường dây 220kv sẽ cố gắng hoàn thành trong quý II-2024.

Từ tình hình như trên, trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào sáng 8-4, hai Bộ kiến nghị với hai Chính phủ, hai Thủ tướng cho phép nâng công suất nhập khẩu điện về Việt Nam, lên 5000MW vào 2025.

Đồng thời, hai Bộ cũng kiến nghị hai Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển nguồn, phát triển hệ thống truyền tải; tạo thuận lợi trong giải phóng mặt bằng, cơ chế... để hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra; phê duyệt các dự án đầu tư sau năm 2025 kịp thời, đúng tiến độ.

Về nhập khẩu than từ Lào, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu than rất lớn, khoảng 60 - 100 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, hiện nay, khó khăn cho thương mại than giữa hai nước hiện nay chính là vấn đề giá thành than của Lào vẫn còn cao. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam. Bộ trưởng cho biết giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.

Về phía Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone đề nghị các bộ tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong việc xuất khẩu than, điện...

Liên quan đến vấn đề mua bán điện, Thủ tướng Lào nhấn mạnh, phía Lào sẽ đôn đốc, giám sát các dự án để đảm bảo tiến độ cũng như công suất đã ký giữa hai nước trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm