Giá USD lại rủ nhau tăng

Giá USD trên thị trường tự do cũng tăng 15-20 đồng, hiện phổ biến ở mức 23.395 đồng (mua vào) và 23.430 đồng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, tỉ giá đồng USD đang chịu áp lực giảm do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất. FED cho biết sẽ có hành động phù hợp để ứng phó với những rủi ro mà chiến tranh thương mại gây ra cho nền kinh tế.

Trong khi đó giá vàng sáng 5-6 giảm nhẹ khoảng 20.000 đồng mỗi lượng, hiện dao động quanh ngưỡng 37 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng đã tăng khoảng 500-600.000 đồng/lượng. Ngoài nhu cầu phòng ngừa rủi ro do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, giá vàng còn đang hưởng lợi từ khả năng FED hạ lãi suất và đồng USD giảm giá trở lại. Song cung và cầu trên thị trường không có biến động lớn do các giao dịch chủ yếu là nhỏ lẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm