Giá vàng bất ngờ quay đầu tăng tốc

(PLO)- Theo giới phân tích, giá vàng tăng mạnh vì Mỹ vừa công bố chỉ số GDP của quý II/2022 rớt còn 0,9%
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch sáng nay (29-7), giá vàng thế giới đã tăng rất mạnh lên mức 1.756 USD/ounce, tương đương 49,9 triệu đồng/lượng. Trong vòng một tuần qua, giá vàng đã tăng lên 50 USD/ounce, tương đương 1,4 triệu đồng.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng mạnh vì Mỹ vừa công bố chỉ số GDP của quý II/2022 rớt còn 0,9%. Nền kinh tế Mỹ đã giảm tốc hai quý liên tiếp gây lo lắng về tình trạng suy thoái kinh tế đang diễn ra.

Ông Phillip Streible, chuyên gia phân tích Blue Line Futures đánh giá, sau khi dữ liệu GDP của Mỹ xác nhận lo ngại suy thoái, thị trường dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất chậm hơn, giúp vàng tỏa sáng hơn.

Theo ông Michael Matousek, Giám đốc giao dịch U.S. Global Investors, lạm phát sẽ không sớm kết thúc với đợt tăng vừa qua của Fed. Xu hướng giảm của vàng hiện nay đang đem đến sự hấp dẫn và là cơ hội cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Sáng nay (29-7), giá vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 53 và 66,4 triệu đồng/lượng.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm