Giá vàng buộc phải giảm?

(PLO)- Sự không chắc chắn về các giải pháp cho trần nợ công tại Mỹ đã đẩy giá vàng vào tình trạng hỗn loạn.

Phiên giao dịch hôm nay (24-5), giá vàng thế giới lao dốc xuống 1.955 USD/ounce, tương đương 55,8 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vào ngày hôm qua, cuộc đàm phán trần nợ tại Mỹ kết thúc mà không có một tín hiệu rõ ràng. Điều này đã đẩy lãi suất kho bạc Mỹ lên cao kết hợp với đó là đồng USD vẫn củng cố giá trị vững chắc đã tạo sức ép lên giá vàng.

Ông Chris Williamson, Kinh tế trưởng S&P Global Market Intelligence, cho biết nền kinh tế Mỹ tiếp tục mở rộng trong tháng 5, đặc biệt sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực dịch vụ với các ngành giải trí và du lịch.

Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng tốt tiếp tục gây sức ép lên lạm phát Mỹ. Các nhà điều hành Mỹ có khả năng tăng lãi suất để hạ nhiệt lạm phát trong tháng 6 tới.

Nhiều thành viên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng đã thể hiện giọng điệu diều hâu cần tiếp tục tăng mạnh lãi suất, thậm chí nâng mắt bằng lãi suất từ 5% lên 6% trong thời gian tới đẻ ép lạm phát về dưới 2%. Do đó, giá vàng sẽ mất đi động lực tăng giá trong thời gian tới.

Hôm nay (24-5), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 57,1 và 67,15 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm