Giảm 3 năm tù cho cựu phó hiệu trưởng lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỉ đồng

(PLO)- Cựu phó hiệu trưởng đưa ra nhiều thông tin gian dối như kinh doanh buôn bán vàng, USD, mua đất... có lợi nhuận cao để lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Minh Huệ (44 tuổi, cựu phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Ia Grai, Gia Lai) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Phú Quý (54 tuổi, giáo viên Trường chính trị tỉnh Gia Lai, chồng cũ bị cáo Huệ) bị phạt một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.

Phiên tòa được xét xử theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Đà Nẵng và TAND tỉnh Gia Lai.

cựu phó hiệu trưởng lừa đảo
Bị cáo Đỗ Thị Minh Huệ và Trần Phú Quý tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 11-9, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huệ 13 năm tù, Quý 18 tháng tù giam.

Theo bản án, từ năm 2018 đến 2020, Huệ đưa ra nhiều thông tin gian dối như đang kinh doanh buôn bán vàng, USD, có lợi nhuận cao; cần góp vốn mua chung đất; có khả năng tham gia mua tài sản đấu giá do ngân hàng phát mãi; có quan hệ có thể xin chạy việc, chuyển công tác… Từ đó, Huệ đã lừa năm người, chiếm đoạt hơn 5,6 tỉ đồng.

Trong đó, bà LTB (ngụ TP Pleiku) bị chiếm đoạt nhiều nhất với hơn 4,2 tỉ đồng; bà NTKN 700 triệu đồng, bà TTH 300 triệu đồng…

Nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản, tháng 4-2020, Huệ và Quý thuê Hà Văn Đại, Nguyễn Tư Biên và Tý (chưa xác định được nhân thân lai lịch) đến nhà của Huệ dùng súng uy hiếp, đập phá tài sản của chính Huệ với lý do đòi nợ.

Huệ sử dụng camera tại nhà ghi lại cảnh đòi nợ này rồi vu khống, tố ngược lại bà B với mục đích khiến bà B lo sợ, hủy giấy nhận nợ, không dám tố giác Huệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm