Hãng thời trang danh tiếng của Nhật bán nông sản Việt Nam

Chiều ngày 22-10, Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) cùng Uniqlo-hãng thời trang bán lẻ lớn nhất Nhật Bản, bắt đầu chuỗi hợp tác bằng việc trưng bày, triển lãm các sản phẩm nông sản Việt của “Phiên chợ xanh tử tế” tại Uniqlo Vạn Hạnh Mall quận 10, TP.HCM.

Theo đó, tại tám cửa hàng Uniqlo tại TP.HCM và Hà Nội sẽ dành vị trí trưng bày và bán hàng nông sản chế biến của Việt Nam. Hoạt động này sẽ diễn ra vào mỗi cuối tuần từ nay đến tháng 12-2021.

Ông Ikezoe Osamu, Tổng giám đốc Điều hành Uniqlo Việt Nam cho biết: sau một thời gian giãn cách xã hội, nhiều khách hàng đã trở lại Uniqlo ở TP.HCM và Hà Nội. Trong thời gian mở cửa trở lại, việc hợp tác với Hội DN HNCLC là một trong những hoạt động quan trọng của Uniqlo.

"Hoạt động hợp tác lần này nhằm hỗ trợ DN, nông dân địa phương khắc phục hậu quả sau dịch COVID-19", ông Ikezoe Osamu nói .

Các trái cây nông sản Việt Nam được trưng bày quảng bá trong cửa hàng Uniqlo 

Theo ông Ikezoe Osamu, Uniqlo hiểu rõ thách thức, khó khăn của DN và người dân địa phương nên muốn trở thành cầu nối giúp DN và nông dân giới thiệu nông sản đến đông đảo khách hàng tại các cửa hàng Uniqlo.

Đây là lần đầu tiên Unliqlo tổ chức hoạt động này với hy vọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, cơ hội trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời được làm từ các DN và người nông dân địa phương. Hy vọng đây là bước hợp tác lâu dài cùng nhau đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Uniqlo là hãng thời trang bán lẻ lớn nhất Nhật Bản. Ông Tadashi Yanai, nhà sáng lập và Chủ tịch Unliqlo. Vào năm 2017, Tạp chí  Forbes đã bình chọn ông là một trong 100 người có bộ óc kinh doanh vĩ đại nhất. Tạp chí Time đã xếp ông vào 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông cũng là vị tỉ phú giàu nhất Nhật Bản và xếp thứ 41 thế giới, với tổng giá trị tài sản là 29,6 tỉ USD

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội DN HVNCLC cho biết, ý tưởng mang nông sản Việt vào không gian thời trang là đề xuất của tập thể Uniqlo trong quá trình Hội tổ chức "Phiên chợ xanh tử tế".

"Uniqlo là thương hiệu nổi tiếng luôn luôn đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng thể hiện rõ quyết tâm đóng góp cho cộng đồng xã hội và thật sự muốn trở thành một phần trong cộng đồng bản địa Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ sự thành công khi người tiêu dùng yêu mến và ủng hộ Uniqlo", bà Hạnh đánh giá.

Theo bà Hạnh, việc hợp tác này mở ra cơ hội lớn cho DN vừa và nhỏ tiếp xúc thêm với khách hàng mới để tiếp tục phát triển. Hội DN HVNCL tin sự hợp tác này sẽ đóng góp thêm tình hữu nghị gắn bó Việt Nam-Nhật Bản.

“Chúng tôi có giấc mơ xa hơn đó là sau khoảng thời gian hợp tác với Uniqlo, những sản phẩm của nông dân Việt có thể bay đến Nhật như cách người Nhật vừa giúp cho nông dân Việt Nam đó là trao chỉ dẫn địa lý trái vải thiều lục ngạn tỉnh Bắc Giang và thanh long Bình Thuận. Chúng tôi hiểu rõ sự hỗ trợ của Nhật Bản với nền nông nghiệp Việt Nam và cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm để việc hợp tác giữa hai bên đạt kết quả tốt", bà Hạnh nói. 

 

Phiên chợ xanh tử tế giới thiệu đến người dân những nông sản, thực phẩm sạch có chất lượng, minh bạch, được sản xuất bởi những “người tử tế”, cơ sở làng nghề, HTX, doanh nghiệp khởi nghiệp, DN HVNCLC…

 Phiên chợ xanh tử tế được Hội DN HVNCL  tổ chức lần đầu tiên tháng 4/2016 với sự tham gia của hơn 20 gian hàng của các hợp tác xã nông dân, các bạn thanh niên khởi nghiệp từ các tỉnh Đồng Tháp, Ninh Thuận, Sa Pa, Đăk Lăk…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm