Hiệu quả từ mô hình "Đổi gạo lấy vũ khí"

(PLO)- Hàng chục súng tự chế, vũ khí thô sơ được Công an huyện Đức Trọng thu hồi từ mô hình vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong hai ngày phát động tại các thôn, xóm trên địa bàn.

Nhiều vũ khí được thu hồi trong ngày đầu phát động

Nhiều vũ khí được thu hồi trong ngày đầu phát động

Theo lãnh đạo công an huyện, chỉ tính riêng ngày 5-8 và 6-8, cơ quan này đã tiếp nhận năm súng tự chế, 41 vũ khí thô sơ các loại do người dân tự giác giao nộp.

Cùng với tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an huyện đã thực hiện việc "đổi gạo lấy vũ khí", hỗ trợ người dân còn khó khăn.

Đồng bào các dân tộc ở huyện Đức Trọng tham gia đổi vũ khí lấy gạo

Đồng bào các dân tộc ở huyện Đức Trọng tham gia đổi vũ khí lấy gạo

Đây là phong trào được người dân nhiệt tình ủng hộ. Chỉ trong ngày phát động, đã có hơn 300 người dân tham gia đổi buổi tuyên truyền, đổi vũ khí lấy 300kg gạo, 50 thùng mì gói, bánh kẹo...

Lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết thông qua việc phối hợp với các chức sắc trong tôn giáo, công tác vận động bà con nhân dân tự giác giao nộp vũ khí đã đạt hiệu quả rất tốt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm