Phó công an thị trấn giỏi vận động dân giao nộp vũ khí

(PLO)- Ngoài việc làm tốt công tác công an tại địa phương, phó Công an thị trấn Lộc Thắng còn bám sát cơ sở, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm 2009, sĩ quan Nguyễn Sỹ Tý được điều động về công tác tại Công an thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Đây là một địa bàn được đánh giá khá phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Giúp phá nhiều vụ án lớn trên địa bàn

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ cảnh sát, anh lao vào công việc, nắm sát địa bàn để cùng các cán bộ chuyển hóa địa bàn. Anh được tin tưởng giao nhiệm vụ phó trưởng Công an thị trấn Lộc Thắng, phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Lực lượng công an thị trấn Lộc Thắng trước lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: V.TÙNG

Lực lượng công an thị trấn Lộc Thắng trước lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: V.TÙNG

Với phương châm đấu tranh phòng, chống tội phạm là khi đối tượng có ý định manh nha phạm tội nên anh nắm rất chắc địa bàn. Và khi có tội phạm xảy ra, với nghiệp vụ được đào tạo, anh cùng các lực lượng tại chỗ bảo vệ hiện trường, phối hợp với cấp trên đưa ra các nhận định chuẩn xác, giúp phá nhiều vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

Điển hình như vụ án Kiều Quốc Huy (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) rồi chôn xác dưới giếng trong vườn để phi tang vào tháng 3-2012 để chiếm đoạt năm thửa đất. Ngay khi tiếp nhận tin báo, anh cùng lực lượng công an thị trấn bảo vệ kỹ hiện trường, đồng thời rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cùng đưa ra các phán đoán. Nhờ đó đã giúp lực lượng công an tỉnh phá án thành công, truy bắt được Huy.

Trong vụ án Phạm Văn Tịnh tàng trữ, vận chuyển hàng trăm gói heroin xảy ra vào cuối năm 2021 cũng khẳng định được vai trò của lực lượng công an địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm. Việc nắm vững địa bàn, sát sao với các đối tượng có dấu hiệu phạm tội đã góp phần làm nên thành công chung của các chuyên án lớn.

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý vận động người dân giao nộp súng thể thao, tự chế. Ảnh: V.TÙNG

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý vận động người dân giao nộp súng thể thao, tự chế. Ảnh: V.TÙNG

Thượng tá Đậu Xuân Bảo, Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, nhớ lại: Ngày 18-10-2021, ông nhận được báo cáo của Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý về việc Phạm Văn Tịnh nghi vấn buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Ông lập tức chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an thị trấn Lộc Thắng lên phương án triệt phá, đồng thời báo cáo, trao đổi với công an cấp trên. Lúc này mới biết Tịnh đang là đối tượng nằm trong chuyên án của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Vì là người nắm sát địa bàn nên Thiếu tá Tý cùng đồng đội đã cung cấp đầy đủ thông tin nơi ở, thói quen đi lại... của Tịnh, giúp ban chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Anh được đồng đội, người dân tin tưởng vì luôn nêu cao trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, đối tượng, giải quyết ngay, dứt điểm các vụ việc phát sinh từ cơ sở.

Giỏi vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Ngoài việc trực tiếp chỉ đạo, xác minh làm rõ hàng chục vụ trộm cắp, các loại tội phạm khác, Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý còn trực tiếp vận động người dân giao nộp nhiều súng, đạn, vật liệu nổ.

Anh cho hay việc tồn tại các loại vũ khí, vật liệu nổ hoặc công cụ hỗ trợ trong địa bàn dân cư là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm tội hoặc gây mất an ninh trật tự. Chính vì vậy, việc thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Công an huyện Bảo Lâm rất quan tâm và chỉ đạo đến công an các địa phương tập trung thu hồi. Tuy nhiên, để phát hiện và thu hồi đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải sâu sát, gần gũi với người dân để nắm bắt tình hình.

Trưởng Công an huyện Bảo Lâm - Thượng tá Đậu Xuân Bảo chia sẻ: Sở dĩ Thiếu tá Tý thu hồi và vận động người dân tự nguyện giao nộp được nhiều loại vũ khí là vì trong công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, Thiếu tá Tý đã bám rất sát địa bàn, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tiếp xúc sâu rộng ở các khu dân cư.

Từ đó đã phát hiện và vận động người dân chủ động giao nộp trước khi tiến hành các biện pháp thu hồi các loại súng, linh kiện chế tạo súng, công cụ hỗ trợ, vũ khí nguy hiểm.

“Thời gian tới, tôi luôn tin tưởng rằng Thiếu tá Tý sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là một đảng viên, cán bộ gương mẫu, điển hình trong lực lượng Công an nhân dân” - Thượng tá Đậu Xuân Bảo nói thêm.

Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý.
Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý.

Trong hơn 15 năm gắn bó ở Công an thị trấn Lộc Thắng, Thiếu tá Nguyễn Sỹ Tý đã lập được nhiều thành tích.

Năm 2018, anh được giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Năm 2021, anh được bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.

Năm 2022, anh được giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong “Phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở” và nhiều giấy khen, bằng khen khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm