Hù dọa, hành hung cán bộ thú y

Clip bà Ong Thị Láng cầm dao dao đe dọa cán bộ thú y huyện Bình Chánh.

“Từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn TP.HCM xảy ra tám vụ đe dọa, lăng mạ, hành hung cán bộ thú y khi đang kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép. Tất cả đều bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Đặc biệt đầu tiên có một trường hợp bị phạt sáu tháng tù giam. Đây cũng là vụ án trọng điểm xử phạt đúng người, đúng tội nhằm răn đe các đối tượng quá khích, manh động” - ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, nói.

Clip ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, nói về một số trường hợp cán bộ thú y bị người dân hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Xử sáu tháng tù để răn đe

Ông Nguyễn Hồng Triệu, Trạm phó Trạm Thú y huyện Bình Chánh (TP.HCM), kể lại: “Khoảng đầu tháng 7-2014, đoàn liên ngành huyện Bình Chánh kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép tại ấp 4, xã Đa Phước. Phát hiện bà Ong Thị Láng (47 tuổi, ở TP.HCM) đang mua bán gà vịt không nguồn gốc, tôi yêu cầu kiểm tra nhưng bà Láng không chấp hành”.

Hù dọa, hành hung cán bộ thú y ảnh 2

Bà Láng cầm dao dao đe dọa cán bộ thú y huyện Bình Chánh. Ảnh: Cơ quan thú y TP.HCM cung cấp 


Mặc dù bà Láng phản đối, ông Triệu vẫn tiến hành gom toàn bộ gà, vịt cho vào bao để đem về trạm xử lý. Tuy nhiên, bà Láng manh động, giành giật lại và cầm một con gà đánh thẳng vào đầu ông Triệu. “Chưa dừng, bà Láng cầm con dao sắc bén dài khoảng 30cm liên tục quơ qua quơ lại, ngăn cản tôi và đoàn kiểm tra làm nhiệm vụ. Ngoài ra, bà Láng còn kéo áo để lộ phần ngực và la hét, phản đối đoàn kiểm tra. Vụ việc được báo cáo Công an xã Đa Phước. Sau khi lập biên bản, bà Láng được chuyển lên Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra và xử lý” – ông Triệu cho biết thêm.

Mới đây, TAND huyện Bình Chánh xét xử vụ việc nói trên. Xét thấy hành vi của bà Láng đủ yếu tố cấu thành tội “chống người thi hành công vụ”, tòa phạt sáu tháng tù.

Phạt vi phạm hành chính vì rượt đuổi cán bộ thú y

Tháng 10-2014, Trạm Thú y quận Tân Bình (TP.HCM) kiểm tra hoạt động kinh doanh gia cầm trái phép tại chợ Hoàng Hoa Thám (Tân Bình). Đoàn kiểm tra phát hiện tại địa chỉ 17/8 Hoàng Hoa Thám (phường 13, Tân Bình) đang giết mổ, mua bán gà, vịt sống không nguồn gốc. Bất ngờ hai đối tượng cầm dao rượt đuổi và đe dọa cán bộ thú y Phùng Việt Minh Tâm. Sự việc được báo cáo UBND phường 13 và quận Tân Bình. Sau đó, hai đối tượng nói trên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cách đây không lâu, đoàn liên ngành quận 2 (TP.HCM) kiểm tra tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm trái phép trên địa bàn. Đoàn kiểm tra phát hiện bà Đặng Thị Huỳnh Phương (phường Thạnh Mỹ Lợi) nhốt giữ 20 gà sống không nguồn gốc. Chẳng những không hợp tác làm việc, bà Phương còn cầm cây sắt ngăn cản đoàn kiểm tra thu gom gà. Không dừng tại đó, bà Phương còn cầm kéo nhọn uy hiếp, rượt đuổi ông Nguyễn Hữu Trí, cán bộ Trạm Thú y quận 2. Sau đó, UBND phường Thạnh Mỹ Lợi mời bà Phương làm việc và xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi “chống đối người thi hành công vụ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm