Huy động nguồn lực để phát triển kinh tế biển mạnh, bền vững

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp lần thứ nhất của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 diễn ra sáng nay 12-4.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 12-4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam với 28 địa phương có biển.

Báo cáo cuộc họp cho hay, việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau 5 năm đã đạt được kết quả nhất định.

Trong đó, hệ thống nuôi trồng và khai thác hải sản, năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển đã bước đầu phát triển. Đặc biệt nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị sinh thái ven biển dần được hình thành. Có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển có các đô thị dọc tuyến đường ven biển.

Các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển được chú trọng; các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển và đại dương... được bảo đảm.

Đặc biệt, 28 tỉnh, thành phố ven biển đã có nhiều đóng góp vào tổng GRDP toàn quốc với tỷ lệ gần 51% vào năm 2018; 51% vào năm 2019; 50% năm 2020; gần 50% năm 2021 và hơn 50% năm 2022.

"Tính đến cuối năm 2022, các Khu kinh tế ven biển cả nước có 553 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án đạt 54,36 tỷ USD và 1.604 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,371 triệu tỷ đồng" - báo cáo nêu.

kinh-te-bien-can-gio.jpg
Một dự án hướng biển đang được xây dựng ở huyện Cần Giờ, TP.HCM (Ảnh: PLO)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, mục tiêu của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển là đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế biển mạnh, phát triển bền vững.

Theo đó Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và địa phương ven biển đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững kinh tế biển.

Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, phát triển bền vững kinh tế biển. Bố trí nguồn lực, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tại các địa phương có biển.

“Đặc biệt là huy động các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, kết nối phát triển kinh tế biển giữa các vùng, địa phương” – Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong quá trình đầu tư, phát triển kinh tế biển cần chú trọng bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái biển, đảo; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải ảnh hưởng đến môi trường, triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế biển một cách bền vững.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong phát triển kinh tế biển, cần quan tâm đầu tư khu neo đậu tránh trú bão và các dự án kết cấu hạ tầng ven biển, đảo; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng phát triển thủy sản phục vụ nuôi trồng, đánh bắt và chế biến, chú trọng đầu tư công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ nuôi trồng xa bờ.

Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch không gian biển quốc gia; nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển; khai thác hiệu quả cảnh quan biển đảo, đa dạng loại hình dịch vụ du lịch, phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, kết nối chuỗi liên kết du lịch giữa các vùng, địa phương.

Đồng thời đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hình thành cơ sở dữ liệu thông tin biển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm