Kết quả bất ngờ vụ Công ty TK-L kiện VNG

(PLO)- Theo HĐXX, tại thời điểm được xem có hành vi vi phạm của VNG thì TK-L chưa đủ điều kiện được độc quyền khai thác ba bộ phim này tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ tranh chấp quyền độc quyền khai thác tác phẩm điện ảnh trên lãnh thổ Việt Nam giữa Công ty Cổ phần truyền thông TK-L và bị đơn Công ty cổ phần VNG (VNG).

HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị đơn VNG và sửa một phần bản án sơ thẩm. Từ đó, tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của TK-L về việc buộc VNG bồi thường hơn 14,3 tỉ đồng và xin lỗi công khai trên 3 số báo. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của TK-L về việc yêu cầu VNG bồi thường thiệt hại số tiền hợp đồng hơn 30 tỉ đồng.

Theo HĐXX phúc thẩm, tại phiên tòa, TK-L trình bày, công ty là đơn vị được Công ty S cấp độc quyền khai thác ba bộ phim: Minh Lan truyện, Bạch Phát Vương Phi, Phượng Dịch trên mọi nền tảng truyền hình; Facebook, Youtube… trong lãnh thổ VN.

Vậy cần đặt ra vấn đề và làm sáng tỏ tại thời điểm được xem là có sự vi phạm của VNG (thời điểm lập vi bằng) thì pháp nhân Công ty S có quyền thỏa thuận với TK-L các nội dung trên hay không, hay cũng tại thời điểm này TK-L đã được cơ quan chức năng cho nhập khẩu phim vào Việt Nam hay chưa? Đây là điều kiện cần và đủ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chỉ cần thiếu một trong các điều kiện này thì nguyên đơn không đủ tư cách độc quyền ba bộ phim trên tại Việt Nam.

HĐXX nhận định, đối với bộ phim Bạch phát Vương Phi, hợp đồng Công ty S cấp phép cho TK-L là ngày 3-5-2019 và Bộ VH-TT&DL có giấy phép cho TK-L nhập khẩu phim ngày 20-5-2019; vi bằng lập ngày 16-5-2019 ghi nhận VNG phát bộ phim Bạch phát Vương Phi. Với chứng cứ nêu trên, TK-L chứng minh ngày bị đơn vi phạm là ngày lập vi bằng 16-5-2019.

Theo HĐXX, tại thời điểm VNG được xem là có vi phạm bản quyền khai thác ngày 16-5-2019 nhưng đến ngày 20-5-2019 nguyên đơn mới được Bộ VH-TT&DL nhập khẩu bộ phim tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ, ngày có chứng cứ chứng minh VNG vi phạm thì TK-L chưa được quyền khai thác độc quyền bộ phim theo quy định của cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Xét chứng cứ chứng minh được cấp độc quyền của TK-L đối với bộ phim là giấy chứng nhận của Hội đồng kinh doanh thương mại quốc tế Trung Quốc cấp ngày 19-4-2021. Theo đó, có 3 công ty là chủ đầu tư, chủ sở hữu hàng loạt bộ phim phân phối độc quyền. Các công ty này cấp giấy chứng nhận cho nhà phân phối cấp 1 đến nhà phân phối cấp 2 và nhà phân phối cấp 2 tiếp tục phân phối cho Công ty S.

Chứng tỏ, bắt đầu từ giấy phân phối của nhà sản xuất đầu tiên là 19-4-2021 thì khi tới Công ty S là sau ngày 19-4-2021. HĐXX lấy ngày 19-4-2021 làm ấn định thì thời điểm này cũng sau ngày Công ty S kí thỏa thuận phân phối độc quyền với TK-L. Hay nói cách khác, hợp đồng Công ty S cấp phép cho TK-L năm 2019 là không hợp pháp, bởi Công ty S không có quyền thỏa thuận kí kết với TK-L.

Như vậy, đối với bộ phim Bạch phát Vương Phi, tại thời điểm được xem là có vi phạm của bị đơn (ngày lập vi bằng) thì pháp nhân Công ty S không có quyền thoả thuận với TK-L nội dung trong thỏa thuận. Cũng như tại thời điểm này cơ quan chức năng tại Việt Nam và Bộ VH-TT&DL chưa cho phép TK-L chiếu phim này độc quyền tại Việt Nam.

Tương tự với hai bộ phim còn lại, theo HĐXX, tại thời điểm được xem xét có hành vi vi phạm của VNG (ngày lập vi bằng) thì Công ty S không có quyền thoả thuận với TK-L nội dung trong thỏa thuận cấp phép sử dụng phim. Vì vậy, đủ căn cứ xác định TK-L chưa đủ điều kiện độc quyền khai thác 3 bộ phim này tại Việt Nam vào thời điểm tố bị đơn có vi phạm.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, TK-L ký hợp đồng với đối tác nước ngoài được quyền khai thác độc quyền ba bộ phim trong lãnh thổ Việt Nam.

Sau đó, TK-L đã phát hiện VNG đã khai thác bằng hình thức đăng tải trực tiếp lên trang điện tử tv.zing.vn (VNG).

Xét xử sơ thẩm (tháng 9-2022), TAND TP.HCM đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc VNG phải bồi thường cho TK-L hơn 14,3 tỉ đồng và 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư; đăng tin xin lỗi trên ba báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm