Khánh Hòa thí điểm mô hình kinh tế đêm

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa chọn khu vực bến du thuyền quốc tế Ana Marina để thí điểm mô hình kinh tế đêm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương triển khai đề án tổ chức hoạt động kinh tế ban đêm trong khu vực bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang ở phường Vĩnh Hòa, TP NhaTrang.

Đây là bước triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt hồi tháng 6-2023.

Kinh tế đêm.jpg
Khánh Hòa kỳ vọng kinh tế đêm sẽ là cú hích cho ngành du lịch thời gian tới. Ảnh: HIẾU DUY

Tại cuộc họp trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu Công ty CP Ana Marina Nha Trang - chủ đầu tư, tiếp tục hoàn thiện đồ án sau khi tiếp thu ý kiến của các sở, ngành. Dự kiến sẽ khai trương, mở cửa đón khách vào quý 2-2024.

Theo đề án, khu thí điểm hoạt động kinh tế ban đêm sẽ có các hoạt động, như biểu diễn văn hóa nghệ thuật, giải trí, thể thao; dịch vụ tham quan, ăn uống, mua sắm…

Theo đề án phát triển kinh tế ban đêm đến năm 2030 được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt, tỉnh này dự kiến tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí về đêm tại khu vực bãi biển Nha Trang, khu vực Bãi Dài, khu Dốc Lết ở thị xã Ninh Hòa.

Đề án phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh này đón 4,5 triệu lượt khách quốc tế, 4,3 triệu lượt khách nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm