Khen thưởng thiếu tá công an trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán vũ khí

(PLO)- Chuyên án A723p đã bắt giữ 6 người trong đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí ở nhiều tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đã đến trụ sở Công an huyện Hàm Thuận Nam trao giấy khen cho Thiếu tá Trần Bảo Trung, Trưởng Công an xã Hàm Kiệm vì có thành tích xuất sắc trong Chuyên án A723p, triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí ở nhiều tỉnh.

Trao giấy khen cho thiếu tá công an trong chuyên án triệt phá đường dây mua bán vũ khí
Đại diện BĐBP Bình Thuận biểu dương và tặng giấy khen cho Thiếu tá Trần Bảo Trung đã đạt thành tích xuất sắc trong chuyên án. Ảnh TRUNG THÀNH.

Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bình Thuận đã tặng giấy khen và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Trần Bảo Trung trong việc phối hợp cùng BĐBP tỉnh tham gia đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án A723p.

Như PLO đã đưa, Chuyên án A723p do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) xác lập và phối hợp với các đơn vị chức năng của bốn tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Kon Tum, Gia Lai triệt phá thành công đường dây tổ chức mua bán vũ khí quân dụng.

Theo đó, ngày 17-9, Ban chuyên án phối hợp với BĐBP, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Hàm Kiệm đã tạm giữ Nguyễn Thành Đông (36 tuổi, trú xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

chuyen-an1.png
Nguyễn Thành Đông đang được các thành viên ban chuyên án khai thác nóng. Ảnh PĐ.

Khám xét nơi ở của Đông, Ban chuyên án thu giữ 5 khẩu súng (2 khẩu súng dài, 3 khẩu súng ngắn loại ổ quay), 25 viên đạn đầu chì, 256 đạn chì, 3 viên đạn đồng, cùng nhiều công cụ phương tiện, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp chế tạo súng.

Từ tháng 2-2023, Đông lên mạng Facebook tìm hiểu các tài khoản bán linh kiện súng mua về chế tạo súng bắn đạn nổ có tính sát thương cao để bán.

“Lò’ chế vũ khí và mua bán các linh kiện, đạn dược của Đông được ban chuyên án xác định đã bán cho nhiều người ở nhiều tỉnh thành khoảng 30 khẩu súng kèm hàng trăm viên đạn.

chuyen-an2.png
Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật trong "lò" sản xuất vũ khí của Nguyễn Thành Đông. Ảnh Ban chuyên án.

Tất cả các giao dịch mua đạn, linh kiện và sau khi chế tạo súng bán cho “khách hàng’ đều gởi bằng đường bưu điện hoặc gởi xe khách.

Cùng thời điểm ngày 17-9, ban chuyên án cũng đồng loạt bắt giữ 5 người tại Kiên Giang, Kon Tum và Gia Lai, thu giữ thêm 9 khẩu súng các loại, nhiều đạn cùng nhiều linh phụ kiện, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo súng.

Bước đầu chuyên án xác định trong 6 người bị bắt giữ thì “lò” chế tạo, tiêu thụ súng, đạn của Nguyễn Thành Đông tại Bình Thuận là ‘lò” chế tạo có quy mô nhất.

Chuyên án A723p đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm