Khởi công nhà máy điện gió đầu tiên tại Ninh Thuận

Theo chủ đầu tư, giai đoạn 1, nhà máy điện gió có công suất 3 MW (gồm 3 tổ máy) được xây dựng trên diện tích 20 ha, với tổng mức đầu tư 191 tỉ đồng. Dự kiến vào tháng 2-2015, dự án đưa lưới điện vận hành thương mại. Ở giai đoạn 2, công suất nâng lên 37,5 MW với tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỉ đồng.

Tại lễ khởi công, ông Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 được cấp phép sau 13 dự án điện gió khác ở tỉnh Ninh Thuận tính từ năm 2005 đến nay, nhưng lại là dự án điện gió đầu tiên được chính thức khởi công. Nhà máy có tính chất kỹ thuật cao trong sử dụng năng lượng gió nhằm cung cấp điện năng phục vụ công cuộc phát triển chung, bảo vệ môi trường sống bằng năng lượng sạch.

Nhân dịp này, cán bộ công nhân viên 13 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 2 đã đóng góp ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” trên 2,6 tỉ đồng do báo Tuổi Trẻ phát động. Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Phát điện 2 cũng ủng hộ nhân dân thôn Kà Rôm 80 triệu đồng xây dựng nhà mẫu giáo.

                                                                   MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm