Khởi tố tài xế uống rượu bia gây tai nạn 3 người chết

Lai là người có uống bia, rượu rồi điều khiển xe ô tô tải 1,5 tấn gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào chiều 1-2, khiến ba người trong một gia đình tử vong và một người bị thương nặng.

Theo điều tra của Công an huyện Thanh Chương và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đo nồng độ cồn của Lai cho kết quả vượt quá mức cho phép, 0,37 miligam/lít khí thở.

Khi xảy ra vụ tai nạn, Lai đang lái xe tải chở vợ và con về quê ngoại ở xã Thanh An (huyện Thanh Chương) đi chơi Tết. Sau khi xảy ra tai nạn đau lòng, Lai đã đến Công an huyện Thanh Chương trình diện.

Như đã đưa tin, chiều 1-2 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương).

Lai điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-062.02, tông vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh (trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chở mẹ và vợ, con trai.

Khởi tố tài xế uống rượu bia gây tai nạn 3 người chết ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn, nạn nhân bị đâm văng qua lan can cầu rơi xuống đất.

Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy bay qua lan can rơi thẳng xuống bãi đất bờ sông Lam. Bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, mẹ anh Tĩnh), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, vợ anh Tĩnh) tử vong tại chỗ. Cháu Võ Văn Huy (ba tuổi, con trai vợ chồng anh Tĩnh) - bị thương quá nặng được đưa đến BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Anh Tĩnh bị thương rất nặng, bị đứt lìa chân tại hiện trường và không thể phẫu thuật chắp nối. Hiện anh Tĩnh đang nằm cấp cứu, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chấn thương-Chỉnh hình Nghệ An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm