Lạm dụng có đổi... giới tính?

Khởi xướng từ Nhật, unisex (thời trang phi giới tính) là một nhánh nhỏ trong dòng thời trang Harajuku.

Tại Việt Nam, dòng thời trang này bắt đầu “chảy” vào từ năm 2005 và thực sự ồ ạt vào giữa năm 2007. Trên nhiều diễn đàn thời trang những ngày qua đã nổ ra nhiều cuộc tranh luận căng thẳng về xu hướng thời trang này. Hầu hết các ý kiến phản đối đã cho rằng nếu sử dụng thường xuyên, unisex khiến người mặc nó sẽ sống không đúng với giới tính thật của mình.

Cơn sốt chơi đồ phi giới tính

Tuy không phải là người sáng tạo ra unisex nhưng Lý Vũ Xuân (nữ diễn viên Trung Quốc) và Lee Jun Ki (nữ diễn viên Hàn Quốc) vẫn được xem là tiên phong cho phong cách ăn mặc này. Ngay khi Lý Vũ Xuân xuất hiện trước đám đông với hình tượng nam tính (đồ vest, áo sơ mi nam, giày thể thao) và Lee Jun Ki gây cơn sốt cho bộ phim đồng tính The King and the Clown (Đức vua và anh hề) thì các fan hâm mộ cũng “điên cuồng” bắt chước theo.

Ở Việt Nam, “bão” unisex cũng bắt đầu từ giới nghệ sĩ. Nhà thiết kế trẻ Cao Minh Tiến cho biết khi chủ trương thiết kế trang phục theo xu hướng này, có khá nhiều nghệ sĩ đã hào hứng vì thấy phù hợp với sân khấu biểu diễn. Những hình ảnh mạnh mẽ, không “yểu điệu thục nữ” như ca sĩ Phương Thanh, Phương Uyên, người mẫu Thúy Vinh... ngày càng nhiều. Mới đây, hình ảnh “Búp bê con trai” của ca sĩ Thanh Thảo cũng đã làm “lây lan” nhanh hơn phong cách thời trang này trong giới trẻ.

Với phục trang quen thuộc áo sơ mi, quần Jean..., người mẫu Thúy Vinh là một dẫn chứng “chuẩn” nhất về thời trang unisex. Ảnh: CTV

Trong lúc các nữ nghệ sĩ, người mẫu muốn tạo hình ảnh mạnh mẽ trong mắt công chúng thì phái nam làng nghệ lại ngày càng... nhu mì. Xu thế mặc những bộ đồ đính cườm, sặc sỡ hoa hòe hoa sói... gần như “độc quyền” của ca sĩ Long Nhật, Lâm Chí Khanh, Minh Thuận... Trong đêm ca nhạc thời trang Sắc màu cuộc sống (dành cho thiếu nhi nhân dịp Trung thu) tại Nhà văn hóa Thanh niên mới đây, ca sĩ Bá Thắng đã xuất hiện với một chiếc áo kiểu... yếm đã làm nhiều fan mới lớn... tán thưởng “dữ dằn”.

Cá tính hay lập dị?

Unisex bản chất là những bộ đồ trung tính dành cho cả nam và nữ, có cùng chất liệu, được sáng tạo đặc biệt, dành cho các cặp tình nhân hoặc để tạo cho người mặc sự quyến rũ. “Đó hoàn toàn không phải là chuyện con gái thì ăn mặc hầm hố, con trai thì bèo giún đến tận... chân. Đã có một sự nhầm lẫn trong cách tiếp nhận của nhiều người nên dư luận lo ngại trào lưu này ảnh hưởng đến sự phát triển giới tính của giới trẻ cũng là đương nhiên” - một nhà thiết kế nhận xét.

Không ai dám nói chắc unisex có ảnh hưởng gì đến sự phát triển giới tính của giới trẻ hay không. Tuy nhiên, những ý kiến trái ngược nhau trên các diễn đàn thời trang cho thấy đó là một vấn đề khá nhạy cảm.

Một thành viên của diễn đàn 8X gay gắt: “Đàn bà chả ra đàn bà, đàn ông chả ra đàn ông. Mới nhìn đã “lộn tiết” rồi. Tôi thiết nghĩ cái này chỉ dành cho những kẻ rảnh rỗi con nhà lắm tiền nhiều của thích chưng diện chứ còn những người suy nghĩ đứng đắn không bao giờ có cái phong cách lố bịch đó cả”. Một bạn trẻ có nick boy_yttt lại cho rằng: “Unisex không làm đảo lộn giới tính. Đó là sự sáng tạo tìm tòi của những nhà thiết kế đại tài như John Galiano, J. Gautier... ứng dụng trong đời sống, bằng cách đưa vẻ khỏe khoắn vào trang phục nữ khiến các cô gái trở nên mạnh mẽ hơn và đưa sự mềm mại vào trang phục nam làm các chàng trai trở nên thanh lịch, quyến rũ hơn”. Một số ý kiến khác trung dung thì cho rằng unisex là một trào lưu của thời trang và chắc chắn sẽ còn những biến tướng mạnh hơn nữa chứ không dừng lại ở đó.

Ủng hộ hay lên án xu hướng unisex? Thật không dễ để có câu trả lời.

Nhà thiết kế thời trang NGUYỄN CÔNG TRÍ:

Phải mặc đúng nơi, đúng lúc

Khi mặc một bộ trang phục nào đó thì việc nó có phải là unisex không không quan trọng. Vấn đề là có đẹp, có gây phản cảm cho người đối diện không. Chúng ta không nên quá khắt khe khi nhìn nhận vấn đề này, vì mỗi người có gu thẩm mỹ khác nhau. Như chiếc quần short. Nó chính là unisex vì nam hay nữ đều mặc được. Chúng ta chấp nhận với điều kiện phải mặc đúng nơi, đúng lúc. Với các ca sĩ, khi lên sân khấu nghĩa là người của công chúng thì nên cẩn trọng khi lựa chọn những trang phục này, vì rất dễ phản cảm...

Tiến sĩ tâm lý HUỲNH VĂN SƠN, Đại học Sư phạm TP.HCM:

Sẽ không tốt cho các em nhỏ

Các bạn trẻ khi đến với trào lưu thời trang này hầu hết đều đã ở độ tuổi vị thành niên, đã đủ năng lực nhận thức nên ảnh hưởng hầu như không có. Chỉ khi đó là các em nhỏ (trong độ tuổi thiếu niên) mặc những trang phục như vậy thì mới đáng lo ngại nó ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý.

Một bác sĩ tâm lý:

Có thể bị “đồng tính giả”!

Ở châu Á có unisex thì Tây Âu từ lâu đã xuất hiện trào lưu thời trang metrosexual. Ranh giới của những dòng thời trang này trong cuộc sống mong manh nhưng vẫn có. Nếu David Beckham mặc một chiếc áo màu hồng, chiếc quần da bóng và sơn móng tay màu đen thì có nghĩa anh chỉ xuất hiện trên tạp chí thời trang.

Phần lớn bạn trẻ Việt Nam theo đuổi unisex là sao chép các mẫu nước ngoài nên dễ rơi vào kệch cỡm, nửa mùa. Nếu lạm dụng thái quá sẽ ngộ nhận bị đồng tính, trong khi giới tính thật lại không như thế...

THÙY GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới