Ngày 4-4, tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây là lần đầu tiên TP.HCM được Trung ương Giáo hội lựa chọn tổ chức đại hội “điểm”, mở đầu cho các địa phương trên cả nước.
Định hướng Phật sự phù hợp xu thế phát triển và hội nhập
Đại hội diễn ra với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Nội dung tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn và đảm bảo quy định về công tác nhân sự.
Tại đại hội, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, báo cáo có 450 đại biểu tham dự. Trong đó gồm 7 đại biểu Ban Chứng minh, 10 đại biểu Trung ương Giáo hội, 29 đại biểu khách mời, 4 đại biểu chính quyền và 400 đại biểu chính thức.
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh đại hội nhằm tổng kết nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là dịp xác định mục tiêu mới với các giải pháp phù hợp xu thế phát triển khoa học - công nghệ.
Theo Hòa thượng Thích Lệ Trang, thời gian qua, Phật giáo TP.HCM đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Giáo hội không ngừng đổi mới, đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni, Phật tử và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.
Tại đây, đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022-2027 và thảo luận nhân sự dự kiến cho nhiệm kỳ mới. Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến có 105 ủy viên (95 chính thức, 10 dự khuyết). Cơ cấu phân bổ gồm: khu vực TP.HCM (cũ) 50%, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) 35% và Bình Dương (cũ) 15%.
Đóng góp hơn 3,76 tỉ đồng cho hoạt động Phật sự
Báo cáo cho thấy trong 4 năm qua, công tác Tăng sự được triển khai hiệu quả. Năm 2025 đạt 177 hồ sơ xuất gia và 340 chứng nhận Tăng Ni. Hoạt động an cư kiết hạ duy trì quy mô lớn với hơn 6.100 hành giả tham gia mỗi năm.
Trong lĩnh vực giáo dục, sau khi sáp nhập, TP.HCM bổ sung thêm hai cơ sở đào tạo cao đẳng và trung cấp Phật học. Về kinh tế - tài chính, Ban Kinh tế Tài chánh đã đóng góp hơn 3,76 tỉ đồng cho hoạt động Phật sự của Thành phố và Trung ương Giáo hội.
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: HẢI NHI
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4-2026.
TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng Tăng Ni, tự viện
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính từ năm 2025, TP.HCM trở thành địa phương có số lượng Tăng Ni và tự viện lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở.
Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 4.117 tỉ đồng.