Lâm Thu Hồng đoạt Á hậu 4 tại The Miss Globe 2022

Lâm Thu Hồng đoạt Á hậu 4 tại The Miss Globe 2022

(PLO)-Lâm Thu Hồng đoạt Á hậu 4 tại The Miss Globe 2022; Hoàng Dũng cùng khán giả về lại tuổi đôi mươi tại Yên Concert; Diễn viên Bi Max xúc động trước hoàn cảnh của cậu bé thủ môn tài năng
Á hậu 4 Lâm Thu Hồng và ca sĩ Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Á hậu 4 Lâm Thu Hồng và ca sĩ Hoàng Dũng. Ảnh: FBNV

Lâm Thu Hồng đoạt Á hậu 4 tại The Miss Globe 2022

Rạng sáng 16-10 (giờ Việt nam), chung kết Hoa hậu Hoàn cầu (The Miss Globe 2022) đã diễn ra tại Tirana, Albania với sự tranh tài của hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại diện của Việt Nam là người đẹp Lâm Thu Hồng. Ảnh: FBNV

Đại diện của Việt Nam là người đẹp Lâm Thu Hồng. Ảnh: FBNV

Tại chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi bikini, dạ hội, trang phục dân tộc.

Bộ trang phục dân tộc "Trai Việt Nam" giúp Người đẹp đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải thưởng "Best National Costume" - Trang phục dân tộc đẹp nhất. Ảnh: FBNV

Bộ trang phục dân tộc "Trai Việt Nam" giúp Người đẹp đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu đoạt giải thưởng "Best National Costume" - Trang phục dân tộc đẹp nhất. Ảnh: FBNV

Kết quả chung cuộc, Lâm Thu Hồng được gọi tên với danh hiệu Á hậu 4.

Ngôi vị Hoa hậu thuộc về đại diện Dominica. Á hậu 3 thuộc về đại diện Thái Lan, Á hậu 2 thuộc về Albania, Á hậu 1 thuộc về đại diện UAE.

Lâm Thu Hồng (bìa phải) giành danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: Fanpage The MISS GLOBE Beauty Pageant

Lâm Thu Hồng (bìa phải) giành danh hiệu Á hậu 4. Ảnh: Fanpage The MISS GLOBE Beauty Pageant

Chia sẻ sau chung kết, Á hậu Thu Hồng chia sẻ: "Tôi thật sự không tin nổi vào thành tích mà mình đã đạt được khi mà thời gian tìm hành lý thất lạc chiếm tới nửa thời gian dự thi.

Tôi chỉ luôn dặn chính mình mỗi ngày rằng phải “chiến đấu” hết mình để góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Ngôi vị Á hậu 4 thực sự là thành tích trong mơ của tôi. Thành tích này là sự tạ ơn gia đình, người thân, khán giả, ekip… đã yêu thương, chia sẻ, động viên, hỗ trợ hết lòng những ngày qua. Xin được cảm ơn vì tất cả".

Hoàng Dũng cùng khán giả về lại tuổi đôi mươi

Tối ngày 15-10, Yên Concert của Hoàng Dũng đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM).

Tại đêm nhạc, Hoàng Dũng không chỉ dẫn dắt khán giả đi qua chuyến hành trình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Yên là gì? Mà nam ca sĩ còn khơi gợi được cảm xúc của người nghe về tuổi trẻ hiện tại hay thời thanh xuân đã qua.

Yên là đêm nhạc Hoàng Dũng dùng để tri ân tuổi đôi mươi của mình. Ảnh: V.H
Yên là đêm nhạc Hoàng Dũng dùng để tri ân tuổi đôi mươi của mình. Ảnh: V.H

Chia sẻ tại đêm nhạc, Hoàng Dũng trải lòng: "Khoảng thời gian 20, lúc đó mình chẳng sợ gì cả. Mình có thể sẵn sàng làm một điều mà mình thích mặc dù lúc đấy mình chẳng có tiền, chẳng có điều kiện. Mình chẳng có gì cả nhưng mình cũng không sợ gì cả, chỉ cần điều đó là điều mình thích. Kể cả trong tình yêu cũng thế, chỉ cần mình yêu thôi là đủ, bất kể người ấy như thế nào, ở gần hay ở xa. Ngày hôm nay, Dũng sẽ hát cho khoảng thời gian 20 của chúng ta, và cùng tri ân khoảng thời gian thật đẹp đó".

Hoàng Dũng thăng hoa với âm nhạc tại Yên Concert. Ảnh: V.H

Hoàng Dũng thăng hoa với âm nhạc tại Yên Concert. Ảnh: V.H

Hơn 30 ca khúc, trong đó có những ca khúc đã cũ Đường đêm, Kế hoạch yêu, Yếu đuối, Chờ anh nhé… hay những ca khúc vừa ra mắt như Đôi mươi, Ném câu yêu vào không trung...được Hoàng Dũng trình diễn trong 4 chương với nhiều tâm sự cùng những giọt nước mắt chực trào. Nam ca sĩ đã cháy hết mình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 4500 khán giả.

Sau đêm nhạc tại TPHCM, Hoàng Dũng sẽ gặp gỡ khán giả Hà Nội vào ngày 4-11.

Bi Max xúc động trước hoàn cảnh của cậu bé thủ môn

Chương trình truyền hình thực tế “Cầu thủ nhí 2022” đã thực hiện chuỗi series “Một ngày đồng hành cùng cầu thủ nhí”.

Diễn viên Bi Max là nghệ sĩ đầu tiên trong chuỗi series đầy ý nghĩa này.

Tại chương trình, diễn viên Bi Max cùng MC Trương Quốc Bảo đến thăm nhà cầu thủ nhí Nguyễn Ngọc An Sang. Cậu bé đã tham gia “Cầu thủ nhí 2020” và đạt thành tích “Top 10 cầu thủ nhí xuất sắc nhất”.

Mặc dù có thân hình mũm mĩm hơn so với các bạn cùng trang lứa, An Sang vẫn rất nhanh nhẹn trong các trận cầu cùng đồng đội với vai trò thủ môn.

Diễn viên Bi Max và cầu thủ nhí Nguyễn Ngọc An Sang. Ảnh: CTCC

Diễn viên Bi Max và cầu thủ nhí Nguyễn Ngọc An Sang. Ảnh: CTCC

Được biết, An Sang đang sống cùng bà ngoại, cậu và em gái tại căn nhà nhỏ ở quận Bình Tân. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào người bà tần tảo cùng gánh hàng thịt heo.

Mỗi ngày, cậu bé phải thức dậy lúc 5h30 sáng để phụ ngoại dọn hàng thịt ra chợ bán. Vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, An Sang tự tin chinh phục ước mơ sân cỏ.

Để ghi lại được khoảnh khắc tập luyện của An Sang, MC Quốc Bảo cùng diễn viên Bi Max nhanh chóng di chuyển đến CLB bóng đá “Thăng Long FC”.

Tại sân bóng, đội bóng của cầu thủ nhí An Sang đang tham gia là “Thăng Long FC” có cuộc đối đầu với đội bóng “FC Lion”. Với kết quả chung cuộc là 2-1 nghiêng về đội “Thăng Long FC”.

Tại sân bóng, đội bóng của cầu thủ nhí An Sang đang tham gia là “Thăng Long FC” có cuộc đối đầu với đội bóng “FC Lion”. Với kết quả chung cuộc là 2-1 nghiêng về đội “Thăng Long FC”.

Chương trình “Cầu thủ nhí 2022” được phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Đọc thêm