Lãnh đạo các Sở của Quảng Nam lên tiếng về ‘chuyến bay giải cứu’

(PLO)- Trước khi lựa chọn các cơ sở là điểm cách ly cho công dân Việt Nam hồi hương trên các “chuyến bay giải cứu”, đoàn gồm đại diện nhiều Sở, ngành tiến hành thẩm định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-10, trao đổi với PLO, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Văn, cho biết đang phối hợp với các Sở, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến các “chuyến bay giải cứu”.

Về vấn đề lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly, ông Văn cho biết, Sở Y tế có vai trò là thành viên đoàn thẩm định. “Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch chủ trì đoàn thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh cấp phép. Sở Y tế chỉ xem xét các góc độ liên quan về mặt y tế”, ông Văn nói.

Công dân Việt Nam làm việc ở Đài Loan về cách ly tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Công dân Việt Nam làm việc ở Đài Loan về cách ly tại Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo ông Văn, cùng với Sở Y tế, các địa phương có ban điều hành cách ly có thu phí cũng có trách nhiệm giám sát khi công dân về nước. Từ tháng 4-2021 đến tháng 12-2021, tỉnh Quảng Nam đã đón gần 30.000 công dân về nước cách ly trên các chuyến bay.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết việc lựa chọn cơ sở lưu trú, nếu cơ sở đảm bảo các điều kiện tiếp nhận, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 mới được đoàn thống nhất đề xuất cho phép tiếp nhận.

Theo vị này, tổng cộng 36 cơ sở lưu trú đăng ký, 31 cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Tuy nhiên, ba cơ sở lưu trú xin rút khỏi danh sách do các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 19-10, UBND tỉnh Quảng Nam nhận yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị tỉnh này rà soát, kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án hình sự liên quan đến các “chuyến bay giải cứu”.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với: việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm