Lấy dao tự chế chém người vì mâu thuẫn tại quán cà phê

Ngày 9-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Nguyễn Tấn Nhỉ (sinh năm 1994, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 10 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là Nguyễn Ngọc Dương (sinh năm 1997), thương tích 16%.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Theo cáo trạng, chiều ngày 10-3-2019, Nhỉ và Dương xảy ra mâu thuẫn tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Hai bên lời qua tiếng lại, Dương dùng tay đánh Nhỉ nhưng không gây thương tích. Nhỉ thấy Dương đi cùng nhiều bạn nên không đánh lại mà bỏ về nhà lấy con dao tự chế, giấu trong người rồi đi bộ đến nhà Dương để trả thù.

Trên đường đi, Nhỉ gặp và nhờ một người tên Béo chở đến trước số nhà 235 Nguyễn Văn Cừ thì thấy Dương đang đứng trên vỉa hè. 

Biết Nhỉ tìm đánh mình, Dương vào nhà lấy dao rồi chạy ra đánh nhau với Nhỉ dưới lòng đường.

Nhỉ bị Dương chém trúng vào ngón trỏ bàn tay phải gây thương tích nhẹ. Còn Dương bị Nhỉ dùng dao tấn công gây thương tích 16%. Sau khi gây án, Nhỉ bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh một thời gian rồi về đầu thú.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và nhận mức án như trên. Trước đó, Nhỉ từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm