Lùi thảo luận Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi), bổ sung nội dung thuế tối thiểu toàn cầu

(PLO)- Quốc hội vừa quyết định điều chỉnh nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 căn cứ vào tình hình chuẩn bị thực tế và đề nghị của Chính phủ cùng các cơ quan liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối phiên họp sáng 2-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Việc điều chỉnh này căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và đề nghị của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

hoi-truong-Dien-Hong.jpeg
Hội trường Diên Hồng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đáng chú ý, chương trình vừa được điều chỉnh bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Cạnh đó, ngày 1-11, Chính phủ cũng đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị trình Quốc hội xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ, đề nghị Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 6.

Chương trình vừa được điều chỉnh cũng thay đổi thời gian thảo luận và xem xét thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cụ thể, dự án Luật này sẽ được Quốc hội thảo luận vào chiều 23-11 (đợt 2), thay vì cho ý kiến vào chiều nay, 2-11, như kế hoạch ban đầu và được xem xét thông qua tại kỳ họp sau.

Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5. Cơ quan thẩm tra, soạn thảo đã tích cực, chủ động tiếp thu, giải trình, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này.

Tuy nhiên, đây là dự án Luật khó, hiện dự thảo Luật còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Do đó, rất cần có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua.

Trên cơ sở điều chỉnh các nội dung nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời điểm Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản từ đợt 2 (ngày 20-11) lên đợt 1 (chiều 8-11).

Đồng thời, điều chỉnh thời điểm Quốc hội nghe trình bày Tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) từ chiều 8-11 lên chiều 2-11.

Quốc hội sẽ nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu vào sáng 10-11 và thảo luận ở hội trường vào chiều 20-11.

Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng vào chiều 20-11; đồng thời điều chỉnh thời gian, thời điểm xem xét một số nội dung khác cho phù hợp.

Phiên họp bế mạc diễn ra vào sáng 29-11, muộn hơn chương trình đã thông qua một ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm