Mãn nhãn với những màn pháo hoa chào đón năm mới Qúy Mão 2023 ở Hà Nội

Mãn nhãn với những màn pháo hoa chào đón năm mới Qúy Mão 2023 ở Hà Nội

(PLO)-  Đúng 0 giờ, những loạt pháo hoa rực rỡ bung nở trên bầu trời Hà Nội để chào đón năm mới Quý Mão 2023.
Đúng 0 giờ - thời khách chuyển giao giữa năm Nhâm Dần 2022 và Năm Qúy Mão 2023, Hà Nội đồng loạt bắn pháo hoa ở nhiều địa điểm.
Đúng 0 giờ - thời khách chuyển giao giữa năm Nhâm Dần 2022 và Năm Qúy Mão 2023, Hà Nội đồng loạt bắn pháo hoa ở nhiều địa điểm.

Video: Những màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Qúy Mão 2023 ở Hà Nội

Hình ảnh màn pháo hoa tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vào đúng thời khắc giao thừa.

Hình ảnh màn pháo hoa tại khu vực hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vào đúng thời khắc giao thừa.

Được biết, năm nay quận Hoàn Kiếm là 1 trong 7 điểm tầm bắn pháo hoa tầm cao.

Được biết, năm nay quận Hoàn Kiếm là 1 trong 7 điểm tầm bắn pháo hoa tầm cao.

Mặt hồ Gươm sáng lấp lánh bởi những màn pháo hoa phía trên.

Mặt hồ Gươm sáng lấp lánh bởi những màn pháo hoa phía trên.

Còn tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cũng được mãn nhãn với loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Còn tại khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, hàng nghìn người dân cũng được mãn nhãn với loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Để chào mừng năm mới Xuân Quý Mão, TP Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa ở 31 điểm, trong đó 7 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Để chào mừng năm mới Xuân Quý Mão, TP Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa ở 31 điểm, trong đó 7 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Với 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao được kết hợp với hỏa thuật (tạo hiệu ứng ánh sáng, màu sắc bắt mắt nhưng không gây tiếng nổ) và 3 điểm pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

Với 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao được kết hợp với hỏa thuật (tạo hiệu ứng ánh sáng, màu sắc bắt mắt nhưng không gây tiếng nổ) và 3 điểm pháo hoa tầm cao và tầm thấp.

Tết Nguyên đán các năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại một điểm tại đảo Dừa công viên Thống Nhất.

Tết Nguyên đán các năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại một điểm tại đảo Dừa công viên Thống Nhất.

Dịp Tết Dương lịch hai năm đó, thành phố cũng không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và Countdown (đếm ngược) chào năm mới. Thay vào đó, thành phố tổ chức một số hoạt động trực tuyến.

Dịp Tết Dương lịch hai năm đó, thành phố cũng không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và Countdown (đếm ngược) chào năm mới. Thay vào đó, thành phố tổ chức một số hoạt động trực tuyến.

Những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu như thể hiện một năm mới với nhiều may mắn, bình an, phát tài phát lộc đến với mọi nhà.

Những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu như thể hiện một năm mới với nhiều may mắn, bình an, phát tài phát lộc đến với mọi nhà.

Đọc thêm