Mỹ đưa tên lửa Patriot vào tập trận NATO

Phát ngôn viên của Bộ Janusz Walczak cho biết: “Việc triển khai một khẩu đội Patriot ở Ba Lan lần này là một phần của hoạt động giải quyết các vấn đề ở Đại Tây Dương nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía Đông của NATO”.

 Các binh lính Mỹ đứng trước hệ thống tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự ở thành phố Morag phía Bắc Ba Lan.

Theo ông Walczak, các bài tập quân sự với sự tham gia của khoảng 100 binh sĩ Hoa Kỳ và 30 phương tiện sẽ kéo dài trong vài ngày. Khẩu đội được triển khai ở Ba Lan thuộc quân ngũ của Mỹ đóng quân tại Đức.
Khẩu đội Patriot củaMỹ tham gia tập trận tại Ba Lan dưới sự thỏa thuận quốc phòng song phương về tên lửa giữa hai nước năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm