Nga đào tạo 100 quân nhân Trung Quốc vận hành S-400

“Khoảng 100 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ trải qua một khóa đào tạo tại một trung tâm huấn luyện ở Nga về cách vận hành trung đoàn S-400 thứ hai, dự kiến được bàn giao cho Trung Quốc vào nửa cuối năm nay”, hãng tin TASS của Nga ngày 5-3 dẫn một nguồn tin quân sự-ngoại giao cho biết.

Các binh sĩ phụ trách vận hành hệ thống S-400 Triumf gần TP Dzhankoy, Crimea. Ảnh: TASS

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sở hữu hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga khi hai bên ký hợp đồng cung cấp S-400 trị giá hơn 3 tỉ USD năm 2014. Hợp đồng sẽ cung cấp hai trung đoàn tên lửa S-400. Trung đoàn đầu tiên đã được chuyển cho Trung Quốc vào mùa xuân năm ngoái. Tháng 12-2018, Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống S-400.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung mới được nước Nga sử dụng năm 2007. Chúng được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, và có khả năng tấn công các cơ sở trên đất liền.

S-400 có thể hạ gục các mục tiêu khoảng cách lên tới 400km và độ cao tối đa 30km, thậm chí ngay cả khi lực lượng đối địch tung ra hỏa lực mạnh mẽ và biện pháp tác chiến điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm