Nghi ngoại tình, chồng dùng dao tấn công vợ

(PLO)- Lý Văn Sanh đã dùng dao tấn công vợ mình vì nghi ngờ chị này đi làm xa có người khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên toà và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sanh (38 tuổi, trú tại thôn 8, xã Đắk Will, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) 13 năm tù về tội “Giết người”.

Bị hại của vụ án tại tòa

Bị hại của vụ án tại tòa

Phiên toà được TAND tỉnh xét xử trực tuyến tại hai điểm cầu Trại giam Công an tỉnh và TAND tỉnh Đắk Nông.

Theo cáo trạng, Lý Văn Sanh nghi ngờ vợ mình là chị VTL có quan hệ tình cảm với người khác.

Chị L là công nhân đi làm ở tỉnh Bình Dương lâu ngày không về thăm nhà. Khi chị L về nhà ăn tết, Sanh đã nhiều lần yêu cầu vợ ở nhà để chăm sóc con cái, không đi làm công nhân nữa nhưng bất thành.

Rạng sáng 4-2-2022, Sanh đã dùng dao tấn công vợ mình ngay tại nhà riêng. Sau đó, chị L được đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện nên may mắn thoát chết, bị thương tích 4%.

Sau khi gây án, Sanh đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trao đổi với PLO, ông Ngô Đức Thọ, Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên tòa án tỉnh thực hiện xét xử vụ án trực tuyến.

“Đây là chủ trương của TAND Tối cao theo sự định hướng, cải cách tư pháp và dần từng bước áp dụng tòa án điện tử. Việc làm này có nhiều thuận lợi cho các bị cáo trong việc không mất thời gian di chuyển xa. Còn lực lượng công an cũng không phải áp giải các bị cáo di chuyển quãng đường dài vừa tốn kém, lại tiềm ẩn các rủi ro tai nạn dọc đường”, ông Thọ cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm