Ngôi nhà của 1 nhà thơ ở TP Cao Lãnh

Ngôi nhà của 1 nhà thơ ở TP Cao Lãnh

(PLO)- Ngôi nhà phục vụ nhu cầu vừa ở và làm việc của một nhà thơ sống độc thân ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nhà Cao Lãnh nằm dọc trục đường Nguyễn Hữu Kiến, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Công trình có diện tích xây dựng 60 m2 trên diện tích đất 160 m2.

Kiến trúc sư Tad.atelier cho biết, ngôi nhà được lấy từ ý tưởng tổ chim sau khi kiến trúc sư tiếp cận với chủ nhà.

Chủ nhà là một nhà thơ sống độc thân. Sau một khoảng thời gian dài sống ở TP trong “chiếc tổ” xinh xắn được xây dựng và tích cóp qua năm tháng, gia chủ quyết định bán đi căn nhà để về quê sống gần gia đình. Anh mong muốn ngôi nhà mới được xây dựng theo cách tương tự.

Khi thiết kế nhà Cao Lãnh, kiến trúc sư Tad.atelier đã đặc biệt lưu tâm đến việc làm sao có thể xây dựng một ngôi nhà ở hiện đại nhưng vẫn mang nét truyền thống của nơi ở cũ. Đồng thời ngôi nhà còn phù hợp với nhu cầu cá nhân của chủ nhà.

Kiến trúc sư bố trí nhiều kệ sách bằng gỗ phục vụ nhu cầu làm việc của một nhà thơ.

Kiến trúc sư bố trí nhiều kệ sách bằng gỗ phục vụ nhu cầu làm việc của một nhà thơ.

Theo kiến trúc sư, đô thị hóa nông thôn là chuyện khó tránh khỏi, tuy nhiên kiến trúc sư vẫn mong muốn thông qua thiết kế có thể giữ được nét truyền thống đáng trân trọng trong đô thị mới.

Với tinh thần đó, ý tưởng xây dựng một ngôi nhà mới nhưng gợi được cảm giác như đã tồn tại từ lâu được hình thành.

Không gian sinh hoạt hướng ra khoảng vườn phía sau.

Không gian sinh hoạt hướng ra khoảng vườn phía sau.

Kiến trúc sư thiết kế mái dốc, sử dụng vật liệu địa phương.

Kiến trúc sư thiết kế mái dốc, sử dụng vật liệu địa phương.

Dù ở góc nào, chủ nhà vẫn có cảm giác thân thuộc và thoải mái.

Dù ở góc nào, chủ nhà vẫn có cảm giác thân thuộc và thoải mái.

Chủ nhà còn yêu cầu thiết kế một ngôi nhà gần như chỉ có một không gian để anh sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi. Tất cả là một không gian cho tất cả hoạt động là giải pháp. Không gian sinh hoạt và không gian làm việc hòa thành một.

Kiến trúc sư mong muốn kéo phần cảnh quan bờ sông đến gần không gian sinh hoạt hết mức có thể.

Đồng thời, kiến trúc sư còn muốn đưa kiến trúc nhà ôm lấy thiên nhiên xung quanh.

Bên cạnh việc đáp ứng được nhu cầu ở tối thiểu, ngôi nhà cũng được thiết kế để có thể đáp ứng được nhu cầu về tinh thần của gia chủ.

Là một nhà thơ, anh ấy muốn sử dụng ngôi nhà vừa là nơi ở và làm việc. Bên cạnh việc che chở người ở khỏi nắng mưa, ngôi nhà trở thành một phần tâm hồn của gia chủ. Người – nhà - vườn như hòa làm một.

Không gian mở hoàn toàn ra hiên và vườn. Cảnh quan của bờ sông đến gần với không gian sống của gia chủ.

Ý tưởng ngôi nhà

Ý tưởng ngôi nhà

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng tầng trệt

Mặt bằng mái

Mặt bằng mái

Đọc thêm