Người chơi chứng khoán lại lời to?

(PLO)- Thị trường chứng khoán lại gây bất ngờ lớn với giới đầu tư khi liên tục đảo chiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay (25-10), sàn chứng khoán nhuộm sắc đỏ với la liệt cổ phiếu nằm sàn khi giới đầu tư tìm cách thoát hàng.

Động thái này là khá hợp lý sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định tăng giá bán USD, đồng thời nâng lãi suất huy động và điều hành thêm 1%. Thông thường tăng lãi suất gây khó khăn cho thị trường chứng khoán về dòng tiền do dòng vốn quay vào ngân hàng để hưởng lãi cao với rủi ro thấp.

Chỉ số VN Index có thời điểm rớt đến hơn 22 điểm đẩy chỉ số này sát với mốc 900 điểm. Có thời điểm, giới đầu tư đã nghĩ đến Vn Index có khả năng rớt xuống vùng giá 800.

Theo chuyên gia tài chính Trần Đình Phương, việc tăng giá bán USD của NHNN để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường. Nếu tiếp tục giữ biên độ cũ sẽ khiến ngân hàng thương mại phải lách luật. Mở rộng giá bán cũng là thu hẹp chênh lệch giá giữa thị trường chính thống và chợ đen giúp các hoạt động đầu cơ giảm đi.

Tuy nhiên, việc này dẫn đến kỳ vọng tỉ giá tăng khiến tác động đến lạm phát, rồi tạo ra vòng xoáy phá giá tiếp theo. Do đó, NHNN phải tăng lãi suất điều hành và huy động để ổn định tỉ giá. Tất nhiên sẽ có sự đánh đổi là lãi suất cho vay sẽ tăng và ảnh hưởng đến hoạt động nền kinh tế.

Lãi suất cao cũng khiến tiền gửi tiết kiệm hấp dẫn hơn dẫn đến hút dòng tiền về ngân hàng. Điều này sẽ tác động đến thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, những tin không tốt đã phản ánh vào thị trường chứng khoán thông qua cú lao dốc rất mạnh vào phiên hôm qua lẫn vài tiếng đồng hồ của ngày hôm nay.

Dòng tiền bắt đáy đã quay trở lại khiến sắc xanh quay trở lại thị trường. Thị trường đã tăng điểm liên tục và đã lấy lại các khoản lỗ trước đó. Các cổ phiếu thuộc các dòng chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, thép, bảo hiểm đều tăng giá đã đẩy thị trường tăng trở lại.

Đến phiên chiều, các cổ phiếu bluechip nhận trọng trách dẫn dắt thị trường với sắc xanh lan rộng, tiếp tục là bệ đỡ cho điểm số của Vn Index.

Kết thúc phiên (25-10), VN Index tăng 11 điểm giúp chỉ số này leo lên 997 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm