Anh Trương Văn Chính (52 tuổi, ngụ Bình Tân) đến Viện Pasteur TP.HCM tiêm vaccine cúm cùng công ty. Mỗi năm công ty anh đều cho nhân viên tiêm phòng cúm, năm nay cũng vậy.

Anh Chính cho biết tiêm phòng giúp anh ít khi bị cảm cúm. Gần đây thấy ca mắc bệnh cúm tăng nhanh, anh thuyết phục vợ và con đi tiêm nhưng vợ anh chưa đồng ý.

Chị Nhâm Đoàn Phương Thảo (39 tuổi, ngụ quận 10) và 5 thành viên trong gia đình cũng đến Viện Pasteur TP.HCM để tiêm phòng cúm.
Theo chị Thảo, mọi năm gia đình không tiêm phòng cúm, năm nay do lo ngại về sự gia tăng của bệnh cúm cũng như sắp có chuyến đi nước ngoài nên họ muốn tiêm để đảm bảo an toàn.


Huỳnh Hữu Hải Bình (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) cho biết cách đây 2-3 năm có đưa mẹ đi tiêm vaccine cúm nhưng không để ý là phải tiêm nhắc lại hằng năm. Mới đây anh nghe thông tin có người tử vong liên quan bệnh cúm nên đưa mẹ và dì đi tiêm ngừa cho an tâm.
Bác sĩ Đinh Văn Thới, Trưởng phòng khám tiêm chủng Viện Pasteur TP.HCM, cho biết số người đến tiêm vaccine cúm gần đây tăng khoảng 5-7 lần so với trước Tết.

“Lý do tăng có lẽ vì người dân quan tâm, lo lắng về bệnh cúm nên chủ động phòng ngừa” - bác sĩ Thới nói.
Theo bác sĩ Thới, nhóm nguy cơ cao cần tiêm vaccine cúm là trẻ từ 6 tháng tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền (cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch...) do dễ bị biến chứng nặng khi mắc cúm.

“Hiện tại Viện Pasteur TP.HCM có đủ vaccine cúm đáp ứng nhu cầu của người dân. Vaccine cúm được đánh giá an toàn, sau tiêm chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt, đau nhức trong vài ngày. Vaccine cúm cần tiêm nhắc hàng năm để đảm bảo hiệu quả phòng ngừa” - bác sĩ Thới thông tin.
Ngoài vaccine cúm, người dân đi tiêm các vaccine sởi, bạch hầu, viêm gan B... cũng tăng.


