Người ném bom xăng đốt 4 xe cảnh sát rút kháng cáo tại tòa

Ngày 7-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Thanh (32 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Thanh về tội hủy hoại tài sản.

Thanh là một trong hai bị cáo đã phóng hỏa thiêu rụi bốn ô tô cảnh sát tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ Phan Rí vào ngày 11-8-2018. Thanh kháng cáo cho rằng cái chai mà bị cáo dùng để ném vào xe của lực lượng cảnh sát không có xăng nên kết tội Thanh là không đúng. 

Phạm Thanh tại phiên tòa phúc thẩm.

Tuy nhiên, tại phần xét hỏi sáng nay (7-10), ở phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã đưa ra những chứng cứ điều tra, nhân chứng và hình ảnh ghi lại được hiện trường thể hiện bị cáo Thanh có tham gia đốt xe. Trong quá trình tranh luận, bị cáo Thanh đã nhận ra lỗi lầm của mình và bất ngờ xin rút đơn kháng cáo tại phiên xử. Do đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm và tuyên bố bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Bình Thuận xét xử có hiệu lực pháp luật.

Trước đó, ngày 21-5, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi) và Phạm Thanh về tội hủy hoại tài sản. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận khi rất nhiều người tham gia gây rối trật tự công cộng, tấn công đốt phá trụ sở Cảnh sát PCCC.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 ngày 11-6-2018, nhiều người dân tụ tập trên quốc lộ 1 đoạn thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành (Bắc Bình) làm mất an ninh trật tự, gây cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ và chính quyền địa phương đã dùng loa tuyên truyền, yêu cầu những người tham gia tụ tập giải tán để tránh ùn tắc giao thông, không quá khích gây mất an ninh trật tự. Tuy nhiên, hai bị cáo Tấn và Thanh cùng những người tham gia không chấp hành mà còn quá khích có hành vi dùng gậy, gạch đá, bom xăng tự chế tấn công vào lực lương CSCĐ đang làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, trước sự tấn công của những người quá khích, lực lượng CSCĐ đã lùi vào trụ sở Đội PCCC tại xã Phan Rí Thành. Lúc này, Đặng Ngọc Tấn đuổi theo vào trong trụ sở, châm lửa hai chai xăng tự chế ném vào lực lượng CSCĐ. Chưa dừng lại, Tấn nhặt một chai xăng tự chế châm lửa ném vào xe công vụ của Công an huyện Bắc Bình đang đậu ở đây. Chiếc xe bốc cháy và lan sang ba chiếc khác.

Tấn tiếp tục nhặt bom xăng tự chế ném vào một xe khách bị người quá khích lật nghiêng ở tường rào, chiếc xe bốc cháy dữ dội và lan sang một xe 30 chỗ dùng để chở cán bộ, chiến sĩ gần đó. Thấy những chiếc xe mình đốt cháy dữ dội, Tấn bỏ về nhà.

Bị cáo Thanh cũng tham gia xông vào trụ sở Đội PCCC, dùng bom tự chế ném vào đốt các ô tô đang đậu trong sân. Thanh còn giật một can xăng của các thanh niên quá khích mang theo ném vào các xe gây cháy dữ dội rồi đi về nhà.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng kết luận bị cáo Tấn và Thanh cùng nhau dùng xăng đốt cháy hoàn toàn bốn ô tô, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Riêng Tấn còn tự mình đốt hai xe khách đậu gần đó gây thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Tấn 17 năm tù, Phạm Thanh 11 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo Đặng Ngọc Tấn phải bồi thường số tiền hơn 3,2 tỉ đồng cho Trung đoàn CSCĐ 25 và hơn 340 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Thuận. Bị cáo Phạm Thanh phải bồi thường gần 1 tỉ đồng cho Trung đoàn CSCĐ 25 và hơn 90 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm