Người phụ nữ bí ẩn vụ trộn heroin với thuốc tăng trưởng cơ bắp

Ngày 6-11, TAND TP.HCM đã quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1981, ngụ huyện Bình Chánh) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Tại phiên xử, bị cáo Thanh xin được khai lại về nhân vật người phụ nữ bí ẩn của vụ án.
Trước đó, tối 24-4, tại sảnh HQ2 chung cư Hoàng Quân (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), công an bắt quả tang Thanh đang mua bán ma túy. Sau đó lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành khám xét chỗ ở của Thanh.

Ảnh minh họa.

Tại CQĐT, Thanh khai bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 2 với một người phụ nữ tên Hường (không rõ lai lịch). Thanh đã mua của Hường 8 bánh heroin với giá 210 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng.
Sau khi nhận ma túy, Thanh mang về nơi ở xay nhuyễn rồi trộn với bột uống tăng cơ bắp và sử dụng dụng cụ ép lại thành 21 bánh cất giấu tại các căn hộ để bán cho người khác kiếm lời. Lúc bị bắt, Thanh đang đem một bánh heroin đi bán cho người tên Mập (cũng không rõ lai lịch). Số ma túy còn lại chưa kịp bán thì bị khám xét, phát hiện, thu giữ.
Do hai đối tượng tên Hường và Mập, Thanh khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên CQĐT không có cơ sở điều tra, xác minh làm rõ để xử lý.
Dựa trên hồ sơ điều tra được, VKS truy tố Thanh theo điểm h khoản 4 Điều 251 BLHS, có khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân và tử hình. Trước đó Thanh từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2010 và bị TAND TP.HCM xử phạt 10 năm tù. Đầu tháng 9-2016, Thanh chấp hành xong hình phạt tù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm