Nhà Trắng vô tình tiết lộ danh tính sếp CIA nằm vùng

Bản danh sách này được phát rộng rãi cho báo giới.

Theo Washington Post, điệp viên không may mắn trên là “Trưởng phân vùng CIA” tại thành phố Kabul – chức danh tình báo lớn nhất của CIA tại một quốc gia. Nhà Trắng ngay sau đó nhận ra sai lầm này và đã gửi một danh sách khác không có tên ông.

Ông Obama trong cuộc gặp với các quan chức cao cấp tại căn cứ không quân Bagram 25-5.  Ảnh: New York Times 

Đây là một trường hợp hy hữu khi một điệp viên bị chính quốc gia của mình vô tình lật tẩy vỏ bọc an ninh. Một trường hợp tương tự từng xảy ra với cựu điệp viên CIA Valerie Plame, tuy nhiên chính phủ George W. Bush khi đó cố tình làm điều này để hạ uy tín chồng cô, một cựu đại sứ từng chỉ trích kịch liệt quyết định tấn công Iraq.

Báo Washington Post cho biết các quan chức phủ Tổng thống yêu cầu họ giữ bí mật danh tính viên sĩ quan CIA vì lí do an toàn cho gia đình ông. CIA và Nhà Trắng từ chối bình luận về việc này.

Viên sĩ quan CIA là một trong số 15 quan chức cao cấp có mặt trong cuộc gặp với Tổng thống Obama. Những người khác trong đó có Đại sứ Mỹ tại Afganistan James B. Cunningham và Đô đốc Joseph F. Dunford, chỉ huy lực lượng liên minh tại Afganistan.

Đại diện báo Washington Post tham gia phái đoàn nhận ra chức danh không bình thường của vị quan chức và đã thông báo cho bộ phận báo chí Nhà Trắng. Tuy nhiên bộ phận này vẫn không phủ nhận do họ nhận được bản danh sách từ phía quân đội. Sai lầm này chỉ được giới chức nhận ra sau đó, nhưng hơn 6000 email đã được phát đi cho báo giới.

Hiện vẫn chưa rõ CIA có buộc phải rút điệp viên của mình về nước hay không vì chính quyền Afganistan chắc chắn đã biết đến thân phận của ông.

Theo Minh Trung (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm