TỪ LOẠT BÀI MUA BÁN TÂN DƯỢC BỊ XỬ TỘI MA TÚY, NHIỀU SỐ PHẬN ĐỔI THAY - BÀI 2:

Nhiều phạm nhân đang phải chờ đợi... trong tù

(PL)- Trong khi chưa có hướng dẫn thống nhất từ TAND Tối cao, rất nhiều người “mua bán tân dược bị xử tội ma túy” đủ điều kiện miễn chấp hành hình phạt vẫn tiếp tục phải chờ đợi.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhâm, giám thị trại giam Z30A Xuân Lộc - Bộ Công an, cho biết: “Căn cứ Thông tư liên tịch 17, Ban Giám thị trại đã có công văn đề nghị miễn chấp hành hình phạt tù cho sáu phạm nhân. Tuy nhiên, đến nay mới hai trường hợp được giải quyết là Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Thị Mười. Bốn phạm nhân còn lại vẫn chưa được giải quyết.

Chờ đợi ngày về

“Theo nguyên tắc, trường hợp nào được thì phải giải quyết nhanh, trường hợp nào không được thì cơ quan chức năng cũng cho chúng tôi biết để thông báo lại cho phạm nhân. Sắp đến, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi công văn đề nghị VKS, TAND tỉnh Đồng Nai giải quyết…” - Đại tá Nhâm nói.

Trong số đó, phạm nhân Phạm Đức Tiến bị kết án 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, đã thụ án hơn tám năm. Theo hồ sơ vụ án, Tiến thuê người mua, vận chuyển thuốc Tây từ Campuchia về Việt Nam để bán lại kiếm lời. Năm 2003, Công an tỉnh Kiên Giang bắt người vận chuyển và khám xét nhà Tiến, thu giữ 300 viên thuốc Tenesta. Theo kết luận giám định thì mỗi viên có hàm lượng 1 mg Lorazepan là chất liệt kê trong Nghị định 67/2001 về danh mục chất ma túy và tiền chất. Tiến thừa nhận hành vi mua thuốc Tây từ Campuchia về Việt Nam là vi phạm pháp luật và phạm tội buôn lậu chứ ý thức chủ quan không hề mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, lời kêu oan ấy không được tòa chấp nhận.

“Sau khi nghe Ban Giám thị phổ biến Thông tư 17, tôi biết mình nằm trong diện được xem xét miễn chấp hành hình phạt tù còn lại. Tôi đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết cho tôi sớm trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết Nguyên đán…” - Tiến nói.

Phạm nhân Phạm Đức Tiến trao đổi với PV. Ảnh: TN

Đại tá Nguyễn Trọng Nhâm, giám thị trại giam Xuân Lộc, cầm trong tay công văn đề nghị VKSND tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai giải quyết miễn chấp hành hình phạt theo Thông tư 17. Ảnh: TD

Vướng do chưa có quy định cụ thể

Theo ông Nguyễn Văn Thơ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, trong số sáu phạm nhân mà trại Xuân Lộc đề nghị, có hai phạm nhân Nguyễn Tiến Tùng và Nguyễn Thị Mười được xét miễn chấp hành hình phạt do có công văn chỉ đạo của TAND Tối cao. Các trường hợp còn lại, TAND tỉnh Đồng Nai yêu cầu là phải có hướng dẫn của các ngành ở trung ương.

Ngày 20-12-2010, trại Xuân Lộc có công văn đề nghị VKSND Tối cao và TAND Tối cao cho ý kiến các phạm nhân trên có được miễn chấp hình phạt tù theo Thông tư 17 hay không và có văn bản hướng dẫn địa phương thống nhất thực hiện. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được hướng dẫn.

Trong công văn của TAND Tối cao đề nghị chánh án TAND tỉnh Bình Thuận miễn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân Trần Thị Nhàn nêu rõ: Thông tư 17 không quy định cụ thể thủ tục miễn chấp hành hình phạt đối với các trường hợp do thay đổi quy phạm pháp luật. Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND tỉnh tiến hành thủ tục miễn chấp hành hình phạt cho phạm nhân Nhàn theo Thông tư 17 và các văn bản liên quan, nếu có gì vướng mắc thì báo cáo cho TAND hướng dẫn. Căn cứ công văn này, ngày 18-11-2011, chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ra quyết định miễn chấp hành hình phạt cho bà Nhàn.

Trao đổi với PV, một kiểm sát viên VKSND tỉnh Đồng Nai bình luận: “VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị giải quyết nhiều phạm nhân nhưng TAND Tối cao chỉ đạo TAND tỉnh Đồng Nai giải quyết hai trường hợp, không đề cập đến trường hợp khác nên địa phương khó thực hiện. TAND Tối cao cần có văn bản hướng dẫn thủ tục miễn chấp hành hình phạt cho các phạm nhân theo Thông tư 17 để địa phương thống nhất thực hiện”.

Ngày 15-12, trao đổi qua điện thoại, ông Đặng Quang Phương, Phó Chánh án TAND Tối cao, khẳng định: “Nếu địa phương gặp khó khăn thì báo cho TAND Tối cao hướng dẫn, chỉ đạo cho địa phương làm…”.

Vậy là trong khi chưa có hướng dẫn thống nhất từ TAND Tối cao, rất nhiều người “mua bán tân dược bị xử tội ma túy” vẫn tiếp tục phải chờ đợi… trong tù.

ÔngNGUYỄN ĐÌNH XUÂN, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XI, XII:

Cần trả tự do cho tất cả trường hợp tương tự

Hai phạm nhân Nguyễn Tiến Tùng (trại Xuân Lộc) và Trần Thị Nhàn (trại Z30D Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận) bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tôi đã đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng không phạm tội. Tôi thấy việc TAND Tối cao xét miễn chấp hành hình phạt tù do thay đổi quy phạm pháp luật là chưa thỏa đáng.

Tôi đồng tình với ý kiến TS - luật sư Phan Trung Hoài và ông Đinh Văn Quế (nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao) đã đăng trên Pháp Luật TP.HCM. Theo đó, ở đây là nhận thức thay đổi chứ pháp luật không thay đổi. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã nhầm lẫn khái niệm thuốc hướng thần và chất ma túy dẫn đến buộc tội oan. Thông tư 17 là văn bản hướng dẫn cách áp dụng pháp luật, vì vậy không thể coi là “do thay đổi pháp luật mà hành vi không còn là tội phạm nữa”. Thông tư 17 là văn bản dưới luật, không có quyền quy định một hành vi mà Bộ luật Hình sự đã coi là tội phạm không phải là tội phạm nữa.

Mặt khác, Thông tư 17 có hiệu lực từ năm 2007, khẳng định các hành vi mua bán thuốc hướng thần không còn cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng còn rất nhiều phạm nhân vẫn chưa được miễn chấp hành hình phạt, tiếp tục bị giam oan. Theo tôi, VKSND Tối cao, TAND Tối cao cần phải nhanh chóng rà soát, có văn bản hướng dẫn địa phương trả tự do cho họ.

Tôi cho rằng các cơ quan tố tụng cần xem xét theo trình tự giám đốc thẩm lại các bản án trên theo hướng không phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Nếu nhiều ý kiến chưa thống nhất, tôi đề nghị Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đem ra thảo luận để có hướng giải quyết dứt khoát, công bằng cho các phạm nhân này.

Trại Xuân Lộc: Bốn phạm nhân đợi ngày về

Bốn phạm nhân ở trại giam Xuân Lộc được giám thị trại đề nghị VKSND tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù theo Thông tư 17 nhưng chưa được giải quyết. Gồm:

- Phạm nhân Phạm Đức Tiến ngụ TP.HCM bị TAND tỉnh Kiên Giang kết án 17 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, đã thụ án hơn tám năm.

- Phạm nhân Lê Thị Hằng ngụ Tây Ninh bị TAND Tối cao tại TP.HCM kết án 19 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, đã thụ án hơn tám năm.

- Phạm nhân Trần Quốc Việt Hà ngụ TP.HCM bị TAND TP.HCM kết án 18 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy, thụ án gần 11 năm.

- Phạm nhân Trương Trần Thanh Đông ngụ TP.HCM bị TAND TP.HCM kết án 18 năm tù (16 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, hai năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy), thụ án hơn 10 năm.

TRUNG DUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới