Nhộn nhịp hoa tươi trước ngày Phụ nữ Việt Nam

Nhộn nhịp hoa tươi trước ngày Phụ nữ Việt Nam

(PLO)- Khắp các con đường tại TP.HCM tràn ngập hoa tươi để phục vụ ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Những năm rồi do dịch bệnh nên hoa tươi vào dịp này ít người mua. Năm nay thì khác. Ghi nhận của PV vào chiều 19-10, cụ thể tại các tuyến đường: Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), Nguyễn Văn Cừ (quận 5), Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp),... rất nhiều hoa tươi được các tiểu thương bày bán để người mua dễ dàng chọn lựa.

Dọc tuyến Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) có rất nhiều điểm bán hoa tươi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Dọc tuyến Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức) có rất nhiều điểm bán hoa tươi. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo các tiểu thương tại đây hoa chủ yếu được nhập từ Đà Lạt về. Ảnh: HUỲNH THƠ

Theo các tiểu thương tại đây hoa chủ yếu được nhập từ Đà Lạt về. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhộn nhịp hoa tươi trước ngày Phụ nữ Việt Nam ảnh 3

Chị Ngọc, người bán hoa tại đây cho biết hoa nhập về có rất nhiều loại, sau đó sẽ tự tay làm thành bó, thành giỏ để khách hàng lựa chọn hoặc có thể làm theo yêu cầu của khách. Năm trước do COVID-19 không bán được nên năm nay chị Ngọc nhập hoa về với số lượng nhiều, hy vọng sẽ bán được nhiều . Ảnh: HUỲNH THƠ

Ghi nhận tại ngã tư đường Nguyễn Oanh giao với đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), bốn gốc đường cũng tràn ngập hoa tươi đang được bày bán. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ghi nhận tại ngã tư đường Nguyễn Oanh giao với đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp), bốn gốc đường cũng tràn ngập hoa tươi đang được bày bán. Ảnh: HUỲNH THƠ

Chị Nguyễn Thị Điệp, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: "Tôi bán ở đây được 23 năm rồi, cứ dịp lễ là ra bán. Mà năm rồi 20-10 là lúc dịch bệnh không bán được cũng buồn, năm nay được bán lại vui lắm. Hôm qua giờ bán cũng ít vì trời mưa, cũng mong là tối nay với ngày mai bán được nhiều". Ảnh: HUỲNH THƠ

Chị Nguyễn Thị Điệp, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết: "Tôi bán ở đây được 23 năm rồi, cứ dịp lễ là ra bán. Mà năm rồi 20-10 là lúc dịch bệnh không bán được cũng buồn, năm nay được bán lại vui lắm. Hôm qua giờ bán cũng ít vì trời mưa, cũng mong là tối nay với ngày mai bán được nhiều". Ảnh: HUỲNH THƠ

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) cũng do thời tiết mưa nên những ngày qua sức mua của khách hàng chưa được nhiều. Ảnh: HUỲNH THƠ

Ghi nhận tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) cũng do thời tiết mưa nên những ngày qua sức mua của khách hàng chưa được nhiều. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đa số khách đến mua là nam, họ dành tặng những bông hoa cho mẹ hoặc người yêu nhân ngày 20-10. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đa số khách đến mua là nam, họ dành tặng những bông hoa cho mẹ hoặc người yêu nhân ngày 20-10. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hoa hồng đỏ luôn là loại hoa được khách hàng chọn nhiều nhất tại các địa điểm bán bởi mang ý nghĩa ngọt ngào và lãng mạn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hoa hồng đỏ luôn là loại hoa được khách hàng chọn nhiều nhất tại các địa điểm bán bởi mang ý nghĩa ngọt ngào và lãng mạn. Ảnh: HUỲNH THƠ

Được biết, hoa năm giá bán lẻ giao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một cành, tuỳ loại hoa. Còn hoa bó, hoa giỏ sẽ giao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng tuỳ vào kiểu mẫu, kích cỡ và số lượng. Ảnh: HUỲNH THƠ
Được biết, hoa năm giá bán lẻ giao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một cành, tuỳ loại hoa. Còn hoa bó, hoa giỏ sẽ giao động từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng tuỳ vào kiểu mẫu, kích cỡ và số lượng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Đọc thêm