Với Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), hiện cơ quan đề xuất là Bộ Tài chính chưa chính thức nêu rõ quan điểm là bao giờ sẽ trình sửa. Thế nhưng lãnh đạo Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế cho rằng: “Bộ Tư pháp với chức năng là cơ quan tổng hợp, tham mưu giúp Chính phủ đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh không thể “theo” cơ quan đề xuất một cách bị động”, bởi lý do dư luận xã hội đang bức xúc. Lãnh đạo Bộ cũng đồng tình rằng vấn đề đang “nóng” cần sửa ngay là mức chịu thuế và giảm trừ gia cảnh.
Với Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), hiện Thanh tra Chính phủ chưa chính thức đề xuất, song đã có nhiều ý kiến sự bất cập về bộ máy PCTN. Lãnh đạo Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế nhận định sự thiếu khoa học thể hiện ở chỗ cơ quan hành pháp là cơ quan có nguy cơ xảy ra tham nhũng nhiều nhất nhưng chủ tịch UBND cấp tỉnh lại là trưởng Ban chỉ đạo PCTN ở địa phương! Lãnh đạo Bộ Tư pháp nói sẽ xin ý kiến Chính phủ đưa dự án sửa đổi vào chương trình chính thức năm 2012.
Quay lại các phiên thảo luận tại Quốc hội về các luật này mấy năm trước thấy rằng việc Luật Thuế TNCN quy định “cứng” mức khởi điểm chịu thuế và chiết trừ gia cảnh bằng con số tuyệt đối từng bị phản đối dữ dội. Nhiều ý kiến khi đó đã đề xuất lấy mức lương tối thiểu làm căn cứ để “tuổi thọ” của luật được cao hơn. Thế nhưng cơ quan soạn thảo là Bộ Tài chính, dù “tiếp thu ý kiến” nhưng vẫn “xin giữ như dự thảo”. Hậu quả đến nay các lý do liên quan đến trượt giá, đến sự phức tạp khi sửa đổi... đều đã thành hiện thực. Hoặc ngay như khi bổ sung quy định lập Ban chỉ đạo PCTN ở địa phương với chủ tịch UBND cấp tỉnh đứng đầu, Luật PCTN cũng đã bị khá nhiều người phản ứng với lý do “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Thậm chí cơ quan thẩm tra là Ủy ban Pháp luật còn không đồng tình, bởi thực tế đã có nhiều ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm, kém hiệu quả, trong khi đặc thù công tác PCTN đòi hỏi phải nhanh, độc lập và nghiêm minh. Thế nhưng ban soạn thảo vẫn “xin giữ như dự thảo”!
Vì thế lần này dư luận hoan nghênh các đề xuất đúng thẩm quyền, đúng trách nhiệm của Bộ Tư pháp bao nhiêu thì lại thắc mắc về việc “xin giữ như dự thảo” của ban soạn thảo hai đạo luật kia bấy nhiêu.
PHAN MAI