Tại Công viên nước Hồ Thủy Tiên, có 16 tác giả quốc tế và 12 tác giả trong nước sáng tác.

Những tác phẩm điêu khắc bị bỏ quên trong công viên 'ma'

(PLO)- Những bức tượng của các nhà điêu khắc trong và ngoài nước bị bỏ quên trong Công viên nước Hồ Thủy Tiên (TP Huế), hay còn được quen gọi là công viên "ma".

tuong-cong-vien-thuy-tien-3.jpg
Hàng loạt bức tượng do các nhà điêu khắc trong nước và quốc tế đặt trong Công viên nước Hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế).
tuong-cong-vien-thuy-tien-7.jpg
Đây là những bức tượng được điêu khắc ở trại sáng tác tại kỳ Festival được tổ chức vào năm 2006.
tuong-cong-vien-thuy-tien-6.jpg
Tại Công viên nước Hồ Thủy Tiên, có 16 tác giả quốc tế và 12 tác giả trong nước sáng tác.
tuong-cong-vien-thuy-tien-4.jpg
Sau một tháng, trại sáng tác này đã cho ra đời khoảng 20 tác phẩm. Các tác phẩm được đánh giá cao bởi sự góp mặt của những nhà điêu khắc chuyên nghiệp đến từ nhiều nước.
tuong-cong-vien-thuy-tien-5.jpg
Thời điểm 2006, những bức tượng này góp phần giúp Công viên Hồ Thủy Tiên trở nên ấn tượng với những người đặt chân đến.
tuong-cong-vien-thuy-tien-9.jpg
Tuy nhiên, do khoảng cách xa Trung tâm TP, Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên dừng hoạt động khiến những bức tượng trở nên hoang tàn. (Trong ảnh là tên của một nhà điêu khắc còn in trên tượng).
tuong-cong-vien-thuy-tien-10.jpg
Ngày nay, nhiều người đến đây không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến cảnh công viên bị đóng cửa, hạ tầng xuống cấp, những bức tượng có giá trị nghệ thuật cao bị lãng quên.
tuong-cong-vien-thuy-tien-11.jpg
Nhiều người cho rằng, các tác phẩm là tâm huyết của tác giả khi đến với trại sáng tác. Nhiều người đề xuất di dời tượng đến những công viên khác trong thành phố.
tuong-cong-vien-thuy-tien-13.jpg
Đặc biệt, ngoài những giá trị tinh thần thì trại sáng tác lần này cũng được quỹ Ford tài trợ 60.000 USD, doanh nghiệp tài trợ khoảng 200 triệu đồng để phục vụ các hoạt động lưu trú và sáng tác của các nhà điêu khắc.
tuong-cong-vien-thuy-tien-15.jpg
Một tấm đá khắc tên tác phẩm, tên nhà điêu khắc đặt dưới các bức tượng.
tuong-cong-vien-thuy-tien-14.jpg
Sau nhiều năm không được trông coi, những tác phẩm xuống cấp, bị viết vẽ bậy rất nhếch nhác.
tuong-cong-vien-thuy-tien-2.jpg
Lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những bức tượng này được sự quản lý của TP Huế. Thời gian tới, sẽ tiến hành sắp xếp đưa về trung tâm TP để hình thành vườn tượng.

Công viên nước Hồ Thủy Tiên được xây dựng trên khu đất rộng hơn 495.000m2, dự án được tiến hành vào năm 2001, đến tháng 6-2004 thì đưa vào hoạt động giai đoạn 1.

Tuy nhiên, do không thu hút được nhiều người dân đến vui chơi nên đến cuối năm 2011 thì đóng cửa để nghiên cứu lập dự án mới.

Vào năm 2016, một tờ báo ở Mỹ đăng tải những hình ảnh tại công viên nước này kèm lời bình "không dành cho những trái tim nhút nhát". Từ đó, người dân quen gọi đây là công viên "ma".

Đọc thêm