Nợ cá độ, lừa đồng nghiệp hơn 8 tỉ đồng

Ngày 10-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1988, ngụ quận 12, TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Bị cáo Nhân tại tòa. Ảnh: NAM AN

Theo hồ sơ vụ án, Nhân là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính xây dựng đô thị môi trường của UBND phường Hiệp Thành, quận 12. Bà Trần Thị Bích Châu là công chức văn hóa - xã hội phường này nên cả hai quen biết nhau.

Do thua cá độ, cần một khoản tiền lớn trả nợ nên Nhân nói dối bà Châu là có hùn vốn với chủ đất để lập dự án phân lô đất nền gồm 14 thửa đất với tổng diện tích gần 2.000 m2.

Nhân là người đứng ra đại diện giao dịch mua, bán nên bà Châu tin tưởng. Đồng thời Nhân có photo 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bà Châu thấy đất có đầy đủ giấy tờ nên đồng ý mua và đặt cọc nhiều lần. Từ tháng 12-2016 đến tháng 1-2017, bà Châu chuyển cho Nhân hơn 8 tỉ đồng.

Tại tòa, trả lời HĐXX về lý do có được bản photo giấy tờ đất, Nhân khai do quen một số anh chị đang làm việc tại  Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 12 nên nhờ họ photo giúp.

Mặc dù HĐXX nhiều lần hỏi danh tính những người đó nhưng Nhân luôn trả lời "đã quên rồi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm