Nổ quen biết với nhiều lãnh đạo và công an để lừa đảo gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài hai bị cáo đã nổ quen biết với nhiều lãnh đạo, công an nhằm lừa đảo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm các bị cáo Cao Thanh Ân (39 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Quang Nghĩa (32 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.H

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: H.H

Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài nên Ân và Nghĩa “nổ” quen nhiều lãnh đạo cao cấp tại tỉnh Quảng Nam, Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị nên có thể xin việc xuyên tỉnh, làm giấy tờ đất đai, thậm chí là có khả năng “chạy án”, giảm nhẹ hình phạt tù...

Khi có người đặt vấn đề, Nghĩa sắp xếp cho Ân gặp để trao đổi cụ thể công việc. Từ tháng 2 đến tháng 4-2022, hai bị cáo này phối hợp để lừa năm vụ ở huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) và TP Đà Nẵng nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong đó, Ân lừa đảo năm lần, chiếm đoạt số tiền 725 triệu đồng; Nghĩa lừa đảo một lần, chiếm đoạt số tiền 225 triệu đồng.

Với hành vi trên, HĐXX tuyên phạt Ân mức án 13 năm tù và Nghĩa mức án 4 năm tù.


Ngân hàng cảnh báo các hình thức lừa đảo thẻ tín dụng

13/08/2023

(PLO)- Kẻ gian sẽ mạo danh là nhân viên ngân hàng để tiếp cận bạn, mời chào sử dụng các dịch vụ thẻ tín dụng nhưng thực chất là lừa đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm