Chiều 22-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII về việc giới thiệu nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch, người đứng đầu Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, ban của QH khóa XIII. Những nhân sự này cũng đồng thời là ủy viên UBTVQH khóa XIII.
TVQH khóa XIII gồm 18 vị
Theo đó, ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khóa XII, được giới thiệu làm chủ tịch QH khóa XIII; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, được đề cử làm phó chủ tịch QH; ba phó chủ tịch QH khóa XII gồm bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Huỳnh Ngọc Sơn được giới thiệu tái ứng cử phó chủ tịch QH khóa XIII.
Các nhân sự còn lại của UBTVQH khóa XIII được giới thiệu gồm bốn vị tái cử và chín vị được giới thiệu mới (xin xem bảng).
Với cơ cấu này, Đảng đã giới thiệu hai ủy viên Bộ Chính trị (ông Nguyễn Sinh Hùng, bà Tòng Thị Phóng - tăng thêm một so với QH khóa XII, tương đương với QH khóa XI), một bí thư Trung ương Đảng (bà Nguyễn Thị Kim Ngân) sang hoạt động QH. Ngoài số đảng viên cao cấp trên, cùng tham gia vào UBTVQH khóa XIII (18 người) có 12 vị là ủy viên Trung ương. Chỉ có ba vị không phải trung ương ủy viên, gồm chủ nhiệm các ủy ban Pháp luật, Tư pháp, Quốc phòng an ninh.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng là khuôn mặt quen thuộc tại nghị trường QH khóa XII. Ảnh: CTV
Theo nghị trình, các đại biểu QH sẽ họp theo đoàn để thảo luận về phương án nhân sự như trên đến hết sáng nay (23-7). Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết trong quá trình này, các đoàn đại biểu QH vẫn có thể giới thiệu thêm nhân sự.
Đề nghị nâng cấp Ban Dân nguyện thành ủy ban
Trước đó, vào buổi sáng, 63 đoàn đại biểu QH đã họp thảo luận, cho ý kiến bằng phiếu về số phó chủ tịch QH và số ủy viên UBTVQH khóa XIII. Kết quả cho thấy 41 đoàn hoàn toàn nhất trí tờ trình của UBTVQH khóa XII. 22 đoàn còn lại có một số góp ý thêm, như đề nghị tăng thêm số phó chủ tịch để các mảng theo dõi của QH được chia nhỏ, sâu sát hơn. Có đại biểu kiến nghị tách một số ủy ban hiện tại, nâng cấp Ban Dân nguyện, Ban Công tác đại biểu lên ủy ban. Ngược lại, có ý kiến cho rằng lãnh đạo Văn phòng QH, Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện không nhất thiết phải cơ cấu làm ủy viên UBTVQH. Ngoài ra, một số đại biểu đề nghị tổng kết về hoạt động của UBTVQH khóa XII thì mới có thể đổi mới hoạt động của QH khóa XIII hiệu quả hơn...
Tuy còn những ý kiến khác nhau như trên, số phiếu thăm dò thu về cho thấy hầu hết đồng ý về số lượng phó chủ tịch, ủy viên UBTVQH khóa XIII như tờ trình. Trên cơ sở đó, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu những ý kiến đóng góp, vừa để phục vụ cho việc sửa hiến pháp thời gian tới, vừa để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH các khóa sau.
Theo chương trình kỳ họp, từ 14 giờ chiều nay (23-7), QH họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại các đoàn. Sau đó, QH thảo luận và thông qua danh sách để bầu chủ tịch QH, các phó chủ tịch QH và các ủy viên UBTVQH khóa XIII. Sau khi bầu xong, chủ tịch QH khóa XIII sẽ phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.
| Danh sách đề cử 13 ủy viên UBTVQH khóa XIII Bốn vị được giới thiệu tái cử tiếp tục cương vị hiện tại gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước; 2. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển; 3. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi; 4. Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. Chín vị được giới thiệu mới gồm: 5. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Ông Phan Trung Lý (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH khóa XII); 6. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh: Ông Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh QH khóa XII); 7. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường: Ông Phan Xuân Dũng (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường QH khóa XII); 8. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp: Ông Nguyễn Văn Hiện (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Cải cách tư pháp Trung ương); 9. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế: Ông Nguyễn Văn Giàu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước); 10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại: Ông Trần Văn Hằng (Phó ban Tuyên giáo Trung ương); 11. Chủ nhiệm Văn phòng QH: Ông Nguyễn Hạnh Phúc (Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình); 12. Trưởng ban Công tác đại biểu: Bà Nguyễn Thị Nương (Phó ban Dân vận Trung ương); 13. Trưởng ban Dân nguyện: Ông Bùi Văn Cường (Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai). _______________________________________________ Ông Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là TS kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VIII đến XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X-XI. Ông là đại biểu QH bốn khóa X-XIII, hiện là thành viên Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi đảm nhiệm chức vụ phó thủ tướng, ông Hùng từng trải qua các vị trí: Cục trưởng Kho bạc Nhà nước (nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam), Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trong nhiệm kỳ QH khóa XII, ông Hùng là khuôn mặt quen thuộc, thường được Thủ tướng ủy quyền báo cáo trước QH cũng như trả lời chất vấn. |
NGHĨA NHÂN