Pháp chuyển giao một số công nghệ tàu Mistral cho Nga

"Theo hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và công ty DCNS của Pháp, sẽ có ba loại công nghệ được chuyển giao. Hai công nghệ đầu sẽ được gửi đến Bộ Quốc phòng Nga, nhưng công nghệ thứ ba sẽ gửi đến Xưởng đóng tàu Đô đốc (Admiralteisky Verfi). Đó là công nghệ dành lắp ráp các kết cấu lớn, được sử dụng để xây dựng các tàu lớp Mistral", Alexei Diky nói.

Diky nói rằng Admiralteisky Verfi đã nhận được từ Pháp các bản thiết đuôi tàu của tàu sân bay lớp Mistral và sẽ chuyển đến Nhà máy Baltic nơi việc lắp ráp các động cơ lớn đã được giao cho trước đó.

Pháp chuyển giao cho Nga một số công nghệ xây tàu sân bay lớp Mistral

Được biết hồi năm 2011, Nga và Pháp đã ký một hợp đồng 1,5 tỉ USD để giao cho Nga hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral. Thỏa thuận này đã bị dừng lại năm ngoái khi Paris cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraina.

Phía Moscow thì tiếp tục phủ nhận về bất cứ vai trò nào của mình trong cuộc xung đột nội bộ giữa chính quyền Kiev và lực lượng dân quân ở Đông Nam Ukraine.
Vào tháng Tư, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Paris sẽ thanh toán cho Moscow khoản tiền đặt hàng nếu hợp đồng bị chấm dứt.
Hôm thứ Tư, một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng Cục Dự án đóng tàu Nevskoe của Nga đã thiết kế một con tàu sân bay có thể thay thế các tàu sân bay trực thăng lớp Mistral mà Pháp không cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm