Phạt tù chung thân người đàn ông rủ bạn nhậu về hiếp dâm người tình

(PLO)- Sau khi nhậu xong, Mai đã rủ bạn nhậu về cây xăng bỏ hoang để quan hệ tình dục với người tình, nhưng thủ sẵn dao để tấn công nếu người này chống cự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-3, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Mai (43 tuổi) mức tù chung thân về hai tội tội giết người và hiếp dâm.

Cùng chung 2 tội danh này, bị cáo Lê Văn Nhầy (57 tuổi) bị phạt tổng cộng 17 năm tù.

Theo cáo trạng, Mai và một người phụ nữ tên T (không rõ lai lịch) sống tại một cây xăng bỏ hoang ở phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Vào khoảng 21 giờ ngày 11-2-2023, sau khi nhậu xong, Mai rủ bạn nhậu là Nhầy đến cây xăng để giao cấu với bà T.

Khi đi Mai đem theo cây dao và nói nếu nạn nhân kháng cự thì Mai sẽ đâm nạn nhân để cho Nhầy quan hệ.

Đến nơi, bà T và Mai xảy ra cự cãi thì bị Mai rút dao đâm nhiều nhát. Nhầy cũng giúp sức bằng cách cắt dây mùng để người phụ nữ không thể bỏ chạy. Khi bà T bất động, Mai kêu Nhầy hiếp dâm nạn nhân. Trong lúc Nhầy thực hiện hành vi thì có xe máy chạy ngang, chiếu đèn, cả hai sợ bị phát hiện nên rời khỏi hiện trường.

hiep-dam-dong-phap.jpg
Bị cáo Lê Văn Nhầy
hiep-dam-dong-thap-Mai.jpg
Bị cáo Lâm Văn Mai.

Hôm sau Nhầy quay lại hiện trường phát hiện nạn nhân đã chết nên đi trình báo công an nhưng không khai mình và Mai là người gây án. Còn Mai thì bỏ trốn đến tỉnh Tiền Giang và bị bắt sau đó. Từ lời khai của Mai, công an đã bắt giữ Nhầy.

Theo kết quả giám định, Mai bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội (bệnh lý tâm thần). Tại thời điểm gây án bị cáo hạn chế nhận thức, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi, nhưng vẫn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Còn Nhầy bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu và đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Tại tòa, Mai khai nguyên nhân giết nạn nhân là để hả giận.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Mai và Nhầy là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây căm phẫn, lẽ ra phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên, xét thấy cả hai thành khẩn khai báo, thời điểm gây án là người có bệnh, bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi nên xem xét giảm nhẹ hình phạt và đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm