Phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Ban bí thư đã khai trừ đảng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong trước đó. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Phong thời điểm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PĐ.

Ông Nguyễn Văn Phong thời điểm nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PĐ.

Theo đó, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Văn Phong do Ban Bí thư đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng.

Ngày 12-12, ông Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

C01 và VKSND Tối cao khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong.

C01 và VKSND Tối cao khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Phong.

Ông Nguyễn Văn Phong, được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 31-3-2021. Ông Phong là bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đây là vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết khi giao hơn 92.000 m2 đất của ba lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013 chỉ với 1,2 triệu đồng/m2, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Liên quan đến việc giao đất năm 2017 nhưng lại tính giá đất năm 2013, C01 cũng đã khởi tố, bắt giam các ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở TN&MT; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở TN&MT và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính và 5 bị can khác là cán bộ của tỉnh Bình Thuận đều về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định phê chuẩn kết quả kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hồng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An (trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hải.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An (trái) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Hải.

Ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1973, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Ngày 22-3 tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Thuận đã bầu ông Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% phiếu bầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm