'Phi công trẻ' giết người tình, cướp tài sản

Tại tòa, luật sư cho rằng bị cáo Thành phạm tội do bị kích động mạnh, thần kinh bị hoang tưởng nên đã gây án. Bị cáo mồ côi mẹ từ năm tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xin HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.

Công tố thì nhận định khi gây án, Thành vẫn có đủ nhận thức về hành vi của mình nên bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội mình gây ra.

Theo hồ sơ, Thành có quan hệ tình cảm với chị NTH lớn hơn mình 10 tuổi. Chiều 19-6-2011, lúc đi chơi cả hai có xảy ra mâu thuẫn và vào một khách sạn nghỉ qua đêm.

'Phi công trẻ' giết người tình, cướp tài sản ảnh 1
Bị cáo Huỳnh Tấn Thành tại tòa. Ảnh: HY

Tại đây, Thành và chị H. tiếp tục cãi vã, chị H. còn thách thức Thành giết mình.

Sáng hôm sau, Thành mượn một con dao từ quầy lễ tân để gọt trái cây, sau đó quay trở lại phòng đâm chị H. Nạn nhân vùng dậy chống cự làm con dao gãy cán. Thành tiếp tục tấn công cho đến khi chị H. tắt thở. Thấy vậy, Thành lấy mền trùm lên người chị H. rồi bỏ đi.

Do không có tiền trả phòng khách sạn nên Thành lấy điện thoại của chị H. đưa cho nhân viên lễ tân, sau đó lấy xe máy của chị H., mang theo năm chiếc điện thoại trong cốp xe.

Đến chiều cùng ngày, Thành về nhà kể lại sự việc cho người nhà nghe. Sau đó, gia đình đã đưa Thành đến công an đầu thú.

Quá trình điều tra, Thành lúc tỉnh lúc mê, thần kinh không bình thường. Kết quả giám đinh pháp y cho thấy Thành bị rối loạn nhân cách dạng hoang tưởng trước và trong thời gian gây án nên phải tạm ngưng điều tra để đưa Thành đi điều trị bắt buộc.
Sau khi điều trị một thời gian, đến ngày 25-05-2014, cơ quan pháp y xác định bệnh tâm thần của Thành đã ổn định nên phục hồi điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm