Khi những đề tài đều được khai thác đến mức cạn kiệt, những nhà làm phim Hollywood đã có ý tưởng về phim nhái (spoof movie). Đã 10 năm trôi qua kể từ bộ phim nhái đầu tiên ra đời và cũng ngần đó năm, các nhà phê bình thẳng tay chỉ trích những bộ phim nhái dễ dãi, rẻ tiền đó.

Năm 2000, bộ phim Phim Kinh Dị (Scary Movie) với sự pha trộn tình tiết từ nhiều bộ phim kinh dị khác nhau đã ra đời. Những tình tiết đầy ghê rợn trong các bộ phim kinh dị nguyên bản giờ được hài hước hóa thành những tình huống ngớ ngẩn và vui nhộn.
Với chi phí sản xuất vỏn vẹn 19 triệu USD, bộ phim đã bất ngờ mang lại doanh thu khổng lồ 278 triệu USD và trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất của năm 2000. Thấy được tiềm năng kinh tế to lớn từ Scary Movie, hãng Dimension Films lập tức cho tiến hành sản xuất Scary Movie 2, 3, 4 trong các năm 2001, 2004 và 2006.
Ngay lập tức loạt phim Scary Movie nhận được những lời chê bai không thương tiếc của các nhà phê bình. Loạt phim này luôn đứng đầu trong top những bộ phim tệ hại nhất của năm, nhận một loạt các giải thưởng quan trọng nhất của giải... Mâm Xôi Vàng. Nhưng thật ngạc nhiên, khán giả vẫn đón nhận loạt phim Scary Movie. Với kinh phí sản xuất của 4 phần là 157 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 818 triệu USD, loạt phim Scary Movie đã trở thành loạt phim ăn khách nhất của hãng Dimension Films và mở ra một hướng làm phim mới đầy tranh cãi.
Chứng kiến mức lợi nhuận đáng kể từ loạt phim Scary Movie, các hãng phim khác lập tức nhảy vào cuộc. Năm 2007, 20th Century Fox đã noi gương Dimension Films bắt tay vào sản xuất bộ phim Phim Sử thi (Epic Movie). Với nội dung nhái theo bộ phim bom tấn Biên niên sử Narnia (The Chronicles of Narnia), bộ phim đã chễm chệ ngôi đầu bảng doanh thu trong tuần đầu tiên trình chiếu.
Trái ngược hoàn toàn với sự đón nhận của khán giả, giới phê bình lập tức cho Epic Movie đứng đầu danh sách Bộ phim tệ nhất của năm. Tuy nhiên, Hãng phim 20th Century Fox không phải quá buồn vì bộ phim đã kịp thu về doanh thu 86 triệu USD. Quả là một món hời không nhỏ khi chi phí sản xuất của bộ phim chỉ là 39 triệu USD.
Những người làm phim Scary Movie sau thành công vang dội đã đủ lực để thành lập hãng phim riêng mang tên Weinstein Company. Trước ý định “xâm lăng” của 20th Century Fox, Weinstein Company lập tức bắt tay cùng Dimension Films sản xuất phim Siêu anh hùng -Superhero Movie nhái theo bộ phim bom tấn Người nhện. Ngay lập tức Superhero Movie đứng đầu danh sách Phim dở tệ nhất của năm 2008. Phim dở tệ như vậy nhưng với 68 triệu USD trên mức kinh phí sản xuất 35 triệu USD là một con số lãi không hề tệ chút nào.
Phim nhái có thể được coi là một “nồi lẩu” phim thập cẩm được rắc thêm hương vị hài thô tục, dễ dãi và nông cạn. Chưa bao giờ một dòng phim ra đời lại nhận được nhiều lời phê bình tiêu cực như dòng phim “nhái”. Và cũng chưa bao giờ có một dòng phim nào mang lại lợi nhuận (có thể là không cao) an toàn trên mức vốn đầu tư như phim “nhái” trong thập kỷ qua.
Chưa một bộ phim nhái nổi tiếng nào chịu lỗ so với vốn bỏ ra ban đầu. Tuy nhiên nhìn từ đỉnh cao doanh thu của Scary Movie đến mức lợi nhuận thấp dần đều của của Disaster Movie, ta có thể thấy dòng phim nhái đã không còn ăn khách như xưa. Khán giả có thể đã bắt đầu bão hòa với lối hài hước nông cạn và nhàm chán của dòng phim này. Tuy nhiên với mức lợi nhuận vẫn còn rất khả quan, chắc chắn các hãng phim sẽ vẫn tiếp tục làm phim nhái. Và các nhà phê bình sẽ lại có những cuộc chiến nảy lửa với dòng phim đầy tranh cãi này.
Theo Hoàng Tùng (báo GTVT)