Phim truyền hình giờ vàng có cảnh quay dung tục

Bộ phim Hoa nắng dài 36 tập, do Đặng Minh Quang đạo diễn, thuộc thể loại tình cảm, tâm lý xã hội nói về cuộc sống của giới trẻ với những thành phần, hoàn cảnh khác nhau. Trong tập thứ hai (phát sóng tối 6/3) xuất hiện cảnh ba đôi trẻ vào quán, vừa uống rượu vừa ôm hôn. Khi Mỹ Linh (Phương Đài đóng) đổ rượu ra ngực, Phúc (Hoàng Anh đóng) đã dùng lưỡi liếm từ ngực lên cổ cô gái. Cảnh này được lặp lại khi nhóm bạn yêu cầu đôi tình nhân diễn để quay clip tung lên mạng.

Phim truyền hình giờ vàng có cảnh quay dung tục ảnh 1
Nhân vật Phúc chuẩn bị hôn ngực bạn gái (cảnh cắt từ clip).

Nhiều khán giả lập tức lên tiếng phản đối đạo diễn, diễn viên và cả nhà đài vì cho phát sóng một bộ phim có chi tiết dung tục trên kênh truyền hình trung ương có hàng triệu người theo dõi. Theo các bình luận trên mạng, do cách xử lý không khéo, Hoa nắng đã biến ý nghĩa giáo dục ban đầu thành ra phản giáo dục. Khán giả Nhactien phát biểu: “Nhà tôi đang có con tuổi ăn học mà phim ảnh kiểu này tốt nhất là bán TV khẩn cấp”. Độc giả có tên Hung thì châm biếm: “Tôi là người trẻ mà còn ngượng, hỏi làm sao các bô lão không tăng xông? Nói chung phải cảm ơn nhà đài vì có đưa những phim đó lên sóng thì giới trẻ chúng tôi mới biết cách ăn chơi sành điệu như thế”.

Đạo diễn Đặng Minh Quang thừa nhận nếu xem riêng trích đoạn này thì khá phản cảm, nhưng theo anh, phải đặt nó trong đường dây bộ phim. “Tôi cảm thấy buồn vì nhiều người mang một chi tiết trong một quá trình ra để phân tích một cách độc lập. Cảnh quay mà mọi người cho là nhạy cảm là cảnh quay rất ngắn (trong ba giây), để minh họa một thành phần giới trẻ sa đà vào những trò chơi không lành mạnh, qua đó cũng cho thấy tính hai mặt của mạng xã hội, nhằm phản ánh thực tế cuộc sống” - đạo diễn Quang giãi bày.

Phim truyền hình giờ vàng có cảnh quay dung tục ảnh 2
Đạo diễn Đặng Minh Quang (trái) chỉ đạo cảnh quay.

Đạo diễn cho biết thêm, khi quay anh muốn xử lý "nặng" chi tiết này để những tập sau có cơ sở giải quyết được tình huống chuyển đổi tâm lý của nhân vật Phúc và Linh. Nếu đơn giản chỉ cho hai nhân vật này hôn nhau thì sẽ không hiệu quả, vì như thế không thuyết phục được khán giả cảnh hôn ngực của Phúc và Linh bị bạn bè tung lên mạng là clip xấu.

Đạo diễn khẳng định, khi quyết định dùng đoạn hình ảnh nhạy cảm, cả êkíp đều đã cân nhắc kỹ. Anh cho biết những tập sau sẽ không có những cảnh nào tương tự vậy.

Trịnh Phương Đài - người đóng vai Mỹ Linh trong Hoa nắng - cảm thấy buồn trước phản ứng của dư luận nhưng vẫn tự tin vào phần diễn xuất của mình. Theo nữ diễn viên trẻ, khi đóng cảnh liếm ngực, cô mặc chiếc váy quây ngắn nhưng vẫn che được phần lớn cơ thể, chỉ hở một phần trên ngực. Trước đó, do chưa từng đóng những vai ăn chơi sa đọa nên cô cũng băn khoăn khi đọc kịch bản. “Tôi e ngại khi đóng cảnh này nhưng anh Quang đã giải thích cho tôi và diễn viên Hoàng Anh, cảnh quay của chúng tôi là cần thiết để thể hiện nội dung phim. Khi tôi băn khoăn về việc cảnh phim có thể ảnh hưởng tới những khán giả trẻ, anh Quang cho biết, sẽ quay sao cho hợp với việc phát sóng trên truyền hình. Các đài truyền hình lớn rất cẩn thận trong khâu kiểm duyệt. Họ có cả một hội đồng để xem xét, cắt bỏ những chi tiết quá trớn” - Phương Đài phân trần.

Cô cũng nhận định, thực tế ngoài đời những bạn tuổi teen còn có những hành động quá đà hơn nên việc phim có chi tiết phản ảnh và cảnh báo là phù hợp. Nữ diễn viên cho rằng, những bộ phim nước ngoài có nhiều chi tiết nóng hơn vẫn được chiếu tại Việt Nam nên mong khán giả hãy hiểu và nghĩ thoáng hơn để những người làm nghệ thuật được tự do sáng tạo.

Trung tâm sản xuất phim truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) cho biết, Hoa nắng là bộ phim xã hội hóa do Galaxy sản xuất chứ không phải phim của VFC. Hội đồng duyệt phim gồm ông Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập và nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Thu Huệ của Đài truyền hình Việt Nam. Phía Galaxy và Đài truyền hình chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Theo Ngọc Trần (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm