Phó Cục trưởng A03 nói về thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo qua mạng

(PLO)- Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an nói với cử tri Đà Nẵng về thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng, cho vay lãi nặng.

“Nạn cho vay lãi nặng lộng hành, gây hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội. Nhiều nhóm cho vay lãi nặng đổ về Đà Nẵng hoạt động. Cơ quan chức năng thường trả lời là loại tội phạm này tinh vi, xảo quyệt nhưng số điện thoại cho vay dán công khai khắp các trụ điện thì có căn cứ vào đó để theo dõi, xử lý được không?”- Cử tri Trần Công Tùng (xã Hòa Nhơn) nêu vấn đề với đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang chiều 28-9.

đà nẵng cho vay nặng lãi lừa đảo qua mạng
Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an, ĐBQH đoàn Đà Nẵng, cho hay những số điện thoại, app (ứng dụng) được đăng tải trên mạng xã hội toàn là app ảo, số điện thoại không chính xác.

“Cử tri hỏi tại sao chúng tôi không căn cứ vào app, số điện thoại để xử lý. Lực lượng công an cũng đã liên hệ, vay tiền nhưng các đối tượng nắm địa bàn rất nhanh, kiểm tra thông tin người vay. Điều này khiến cho lực lượng công an gặp nhiều khó khăn” - Thiếu tướng Chung cho hay.

Theo Thiếu tướng Chung, thời gian qua, xuất hiện một số đối tượng ở biên giới phía Bắc, thậm chí có người Trung Quốc thuê người Việt Nam sử dụng trạm phát sóng BTS giả để lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng các trạm phát sóng rất nhỏ để trên ô tô, xe máy đi đến các khu vực xa xôi hẻo lánh.

Trạm BTS giả này phát ra sóng wifi hoặc 4G lấn át các trạm phát sóng chính thống. Các số điện thoại ảo, sim ảo đều xuất phát từ các trạm BTS giả này.

“Người dân chuyển tiền xong về, trong ngân hàng ngay lập tức không còn khoản tiền này nữa, đây là thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Các địa phương cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn cho nhân dân biết để tránh bị lừa đảo” - ông Chung nói.

Cũng theo Thiếu tướng Chung, Bộ Công an đang phối hợp chặt chẽ với Bộ TT&TT và các ngân hàng tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng công nghệ cao.

Bộ Công an sẽ phối hợp thanh tra, kiểm tra, điều chỉnh các quy định cho chặt chẽ hơn. Bà con cử tri cũng cần sáng suốt hơn trong việc xem, đọc các thông tin trên mạng. Nên vay tiền ở các nguồn chính thống, không tham gia vay lãi nặng.

đà nẵng cho vay nặng lãi lừa đảo qua mạng
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại hội nghị, các cử tri cũng phàn nàn về tình trạng ngập lụt trong TP ngày càng nghiêm trọng. Hay tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế vẫn còn tại một số bệnh viện.

Theo ĐBQH, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, ngành y tế của TP đã có kết quả đấu thầu thuốc men, vật tư sinh phẩm. Dự kiến trong tháng 10, hàng hóa từ các gói thầu sẽ về để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân.

Về tình trạng ngập lụt đô thị, ông Cường cho hay TP đang tập trung quyết liệt giải quyết tình trạng này. Nhưng cần có thời gian để khớp nối các hệ thống thoát nước mới và cũ.

Ông Cường mong bà con cử tri chung tay trong việc không nhét rác gây nghẹt miệng cống. Mỗi khi mưa lớn, người dân cần tháo ngay các tấm ngăn mùi ở miệng cống để nước thoát nhanh hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm